Sống Cho Chúa
Bố cục bài giảng
Sống cho Chúa là bắt rễ và lập nền vững chắc trong Chúa Giê-xu, lột bỏ con người cũ và vui hưởng đời sống mới, không theo triết lý thế gian.
Kinh Thánh: 📖 Cô-lô-se 2:7 Cô-lô-se 2:6-15Phi-líp 3:19I Cô-rinh-tô 3:11Ma-thi-ơ 6:33Ma-thi-ơ 11:28Giăng 15:4
-
Mở đầu
- Cô-lô-se 2:7 dạy hãy châm rễ, lập nền trong Chúa, vững vàng trong đức tin và dư dật trong sự cảm tạ.
- Sứ đồ Phao-lô muốn Hội Thánh sống thế nào cho Chúa?
-
I. Coi chừng triết lý của thế gian
- Cô-lô-se 2:8: đừng để triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu loài người bắt phục mình.
- Triết lý chỉ là suy nghĩ của con người, thay đổi theo thời gian; chỉ lời Chúa là chân lý còn lại đời đời.
- Sống cho Chúa là đặt Chúa lên cao trong đời sống.
-
II. Lột bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới
- Trong Chúa Giê-xu chúng ta được đổi mới hoàn toàn, không chỉ thay đổi bề ngoài.
- Phi-líp 3:19: lấy bụng mình làm chúa là sống theo ham muốn thế gian.
- Chúa muốn ta lấy Chúa làm Chúa, sống cho Ngài.
-
III. Châm rễ và lập nền trong Chúa
- Chúa Giê-xu là cội rễ và nguồn sống duy nhất; ai ở trong Chúa, Chúa ở trong người đó.
- Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước, Ngài sẽ lo mọi điều khác.
- Minh họa: nhà xây trên đá thì vững; họa sĩ vẽ chim non an ổn trong hốc đá giữa bão.
-
IV. Từ bỏ nếp cũ, vui hưởng đời mới
- Từ bỏ những việc làm của xác thịt, vui hưởng đời sống mới nhờ sự chết và sống lại của Chúa.
- Minh họa: một người từng sống tội ác, tin Chúa trong tù rồi trở thành người rao truyền Tin Lành.
-
Kết luận
- Sống cho Chúa và phục vụ Ngài bằng những hành động thực tế, như giúp người thiếu thốn.
- Xin Chúa giúp ta lìa bỏ những điều cũ để bước vào sự sống của Ngài.
Bài liên quan
- 33:20
- 35:28
- 28:54
- 30:29
- 26:37
- 32:42
- 27:56