Sống Bởi Đức Tin (2)
Bố cục bài giảng
Người công bình sống bởi đức tin, tức là tin cậy lời phán của Đức Chúa Trời và phó thác trọn đời mình vào tay Ngài, bất chấp hoàn cảnh và cảm giác.
-
I. Đức tin tin cậy lời phán của Đức Chúa Trời
- Đức tin thông thường ai cũng có: tin cha mẹ, thầy cô, sách vở. Đó chưa phải đức tin của người công bình.
- Minh họa: tin có vi trùng, có trái tim, có nước Mỹ dù chưa từng thấy tận mắt.
- Áp-ra-ham tin lời Đức Giê-hô-va, và Ngài kể sự ấy là công bình cho ông.
- Tin lời Chúa là tin tuyệt đối, dù trái với lời loài người, hoàn cảnh hay diễn biến xã hội.
-
II. Đức tin phó thác trọn vẹn vào tay Đức Chúa Trời
- Minh họa: người đi dây qua thác Niagara hỏi ai dám để ông cõng qua; chỉ người dám giao mạng sống mới là tin thật.
- Tin bằng lý trí hay cảm xúc chưa đủ; gặp hoạn nạn, đức tin dễ tan biến.
- Phi-e-rơ đi trên biển nhờ lời Chúa, nhưng chìm khi nhìn sóng gió và theo cảm giác.
- Áp-ra-ham đã học bài học này: dù thân thể hao mòn, ông vẫn tin lời Chúa, nên Chúa tôn vinh đức tin ông.
-
Kết luận và lời cầu nguyện
- Giao cả đời, gia đình, tương lai và danh dự vào tay Đức Chúa Trời toàn năng.
- Hội Thánh cùng cầu nguyện quyết tin mọi lời Chúa, để đức tin làm vui lòng và tôn vinh Ngài.
Bài liên quan
- 38:43
- 9:07
- 15:16
- 14:56
- 50:18
- 44:03
- 48:13
- 40:14