Sau-lơ Trở Thành Phao-lô
Bố cục bài giảng
Có đạo khác với có Chúa thật: Sau-lơ cậy mình trong xác thịt, còn Phao-lô được biến đổi để biết Chúa Giê-xu là quý hơn hết.
-
Mở đầu
- So sánh Sau-lơ với Phao-lô, hay người có đạo với người có Chúa thật.
- Sau-lơ biết Đức Chúa Trời và Cựu Ước, rất sốt sắng, nhưng chưa được biến đổi.
-
I. Sau-lơ cậy mình trong xác thịt
- Xác thịt là con người cũ thừa hưởng từ A-đam, dễ nghe theo sự cám dỗ của thế gian.
- Sau-lơ tự hào về dòng dõi, sự thông thạo luật pháp, lòng sốt sắng và sự công bình riêng.
- Chúng ta cũng có thể cậy vào đạo dòng, người giảng nổi tiếng hay kiến thức Kinh Thánh mà chưa gặp Chúa.
-
II. Sau-lô coi mọi điều là lỗ và là phân bón
- Hai bước: quyết tâm coi lời là lỗ, rồi hành động bỏ hết vì Chúa.
- Của cải Chúa ban để phục vụ Ngài, nhưng không được đặt lên trên Ngài.
- Phải tỉnh thức: nhờ Thánh Linh xét lòng liên tục, xưng tội và được huyết Chúa rửa sạch, kẻo sinh lòng gian ác, không tin.
- Kiêu ngạo của đời là mặt trận nguy hiểm, giấu kín như ung thư.
-
III. Biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết
- Biết Chúa là giá trị tuyệt đối, không còn gì để so sánh.
- Christ Jesus nói về thần tánh, Giê-xu nói về nhân tánh: Con Đức Chúa Trời xuống thế, chết, sống lại và cai trị.
- Chúa Giê-xu là thầy tế lễ cầu thay, binh vực khi Sa-tan kiện cáo; Ngài nâng đỡ cả vũ trụ.
-
IV. Ngài là Chúa tôi
- Gọi Chúa là Chúa nghĩa là chịu làm nô lệ và vâng lời trọn vẹn.
- Phao-lô vâng lời đến tù ở Giê-ru-sa-lem và La Mã, vẫn vui mừng trong Chúa.
-
Áp dụng
- Mỗi người phải có một lần gặp Chúa, để Thánh Linh cho thấy mình là tội nhân cần huyết Chúa.
- Cầu xin Chúa giữ lòng khỏi lòng gian ác, đừng bỏ Đức Chúa Trời hằng sống.
- Nhận quyền năng từ Chúa để theo gương Phao-lô.
Bài liên quan
- 33:38