Sáng Danh Chúa
Bố cục bài giảng
Dù sống hay chết, mọi điều xảy đến cho người tin Chúa đều có thể giúp Tin Lành tấn tới, và mục đích tối hậu của đời sống là Chúa được sáng danh.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 1:12-21 Phi-líp 4:22II Cô-rinh-tô 1:12II Cô-rinh-tô 5:8-9II Cô-rinh-tô 5:20II Ti-mô-thê 4:7-8Ga-la-ti 2:21I Cô-rinh-tô 15:50-52Ê-sai 43:7I Phi-e-rơ 4:10-11Thi-thiên 46
-
Mở đầu
- Minh họa: các tôi tớ Chúa phục vụ nơi xa xôi, chịu hiểm nguy vì Tin Lành, giống hoàn cảnh sứ đồ Phao-lô.
- Chúng ta không biết tương lai, nhưng biết Chúa là Đấng nắm giữ, nên vui mừng được dự phần trong sự thương khó với Ngài.
-
I. Mọi điều xảy đến giúp Tin Lành tấn tới
- Phao-lô bị bắt bớ, tù đày nhưng làm chứng cho quan tòa, lính canh và cả những người trong dinh Sê-sa.
- Thấy ông chịu xiềng xích vì Chúa, nhiều anh em không còn sợ hãi mà mạnh dạn truyền đạo.
- Chúng ta thử so sánh nỗi khó của mình với các tôi tớ Chúa đã chịu.
-
II. Tin Lành được rao truyền, dù động cơ khác nhau
- Có người rao giảng vì ganh tị, có người vì yêu mến, nhưng Phao-lô vui mừng vì Đấng Christ được rao truyền.
- Lời Chúa là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, bất kể cách rao giảng nào.
-
III. Nhờ cầu nguyện và Đức Thánh Linh để hoàn thành sứ mạng
- Sức mạnh lớn nhất của đời sống theo Chúa là sự cầu nguyện của anh em và của chính Chúa Jêsus.
- Đức Thánh Linh giúp chúng ta những điều không thể nói ra; có lúc chỉ cần yên lặng nhìn biết Chúa.
- Sự cứu rỗi ở đây là hoàn thành sứ mạng đến cuối cùng, như Phao-lô đã đánh trận tốt lành và giữ được đức tin.
- Chúng ta là khâm sai của Đấng Christ, khuyên mọi người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
-
IV. Sống hay chết, Chúa được sáng danh
- Phao-lô có lòng trông cậy chắc chắn và lương tâm trong sạch trước Chúa, Hội Thánh và mọi người.
- Chúng ta được cứu bởi ân điển, nên không để ân điển ấy ra vô ích.
- Chết là được ở với Chúa; sống là còn cơ hội gây dựng đức tin cho anh em.
- Mỗi người được ban ơn riêng để làm quản gia trung tín, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh.
-
Kết luận
- Minh họa: em bé cằn nhằn vì trời mưa, sau mới thấy đó là điều tốt Chúa cho phép.
- Điều Chúa cho phép xảy ra đều là phước cho con cái Ngài; hãy làm xong việc Chúa giao, sống hay chết đều vì sự vinh quang của Chúa.
Bài liên quan
- 33:30
- 28:26
- 41:50
- 45:08
- 19:56
- 36:39
- 36:19
- 31:41