Sẵn Sàng

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chấp sự Phi-líp cho thấy đời sống sẵn sàng: vùng dậy, chạy theo, nói về Chúa, và bí quyết là đầy dẫy Đức Thánh Linh qua cầu nguyện.

  1. Mở đầu

    • Công-vụ 8 có bốn việc lớn: cơn bắt bớ, cuộc truyền giảng, phép lạ và niềm vui lớn.
    • Tối nay học tinh thần sẵn sàng truyền Tin Lành của chấp sự Phi-líp.
  2. I. Sẵn sàng nghe và đi

    • Thiên sứ bảo Phi-líp dậy và đi, ông vùng dậy ngay, không do dự.
    • Chúa tìm người tỉnh thức để dùng vào việc cứu tội nhân; ta có sẵn sàng đáp lời Ngài gọi không?
    • Nhiều người ngoại quanh ta đang cần biết Chúa.
  3. II. Sẵn sàng chạy theo

    • Phi-líp chạy theo xe ngựa, dù có thể viện cớ trễ hay không có xe.
    • Ban chứng đạo chỉ có ít người; phải khơi dậy tinh thần vì những người chưa được cứu.
    • Minh họa: đôi bạn trẻ dùng đám cưới, thiệp cảm ơn và sách chứng đạo để giữ liên lạc với bạn bè; chú rể mời bạn ngoại làm phù rể và đến trại.
    • Sẵn sàng cứu người sắp xuống nơi hình khổ, việc gấp hơn lửa cháy.
  4. III. Sẵn sàng nói về Chúa

    • Phi-líp mở miệng giảng về Chúa Giê-xu; muốn nói rành rẽ thì phải học trước.
    • Mỗi tín hữu nên nắm vững năm giai đoạn cuộc đời Chúa: thơ ấu, được mến mộ, thương khó, phục sinh, tái lâm.
    • Làm chứng là khoe Chúa của mình; luôn chuẩn bị một lời để giới thiệu Ngài.
    • Phi-líp tiếp tục giảng ở nhiều thành; Hội Thánh nên sẵn sàng tổ chức truyền giảng.
  5. IV. Bí quyết: Đức Thánh Linh và cầu nguyện

    • Phi-líp đầy đức tin và Đức Thánh Linh nên lúc nào cũng sẵn sàng nói về Chúa.
    • Sẵn sàng bắt đầu từ cầu nguyện, khao khát Chúa thăm viếng; nếu không, chứng đạo chỉ là cố gắng riêng.
    • Có đam mê cứu người thì nơi đâu cũng thành cơ hội, kể cả trong tù.
    • Cánh đồng đã chín vàng; Chúa dự bị người sẵn sàng cho ai sẵn sàng đi ra.
  6. Minh họa

    • Một thiếu niên phát tờ chứng đạo cho người sinh viên, bị xua đuổi nhưng khóc và cầu nguyện; người ấy về sau tin Chúa và lãnh đạo một hội truyền bá Phúc Âm.
  7. Kết luận

    • Muốn sống sẵn sàng thì ăn năn, thú tội, dọn sạch đời sống để Đức Thánh Linh đổ đầy.
    • Đừng viện cớ lo gia đình trước; để Chúa làm việc thì Ngài mở thì giờ và cơ hội.

Bài liên quan