Sẵn Sàng Chia Sẻ Phúc Âm
Bố cục bài giảng
Hội Thánh cần tinh thần sẵn sàng chia sẻ Phúc Âm như chấp sự Phi-líp: sẵn sàng đứng dậy, chạy theo, mở miệng nói về Chúa và tiếp tục rao giảng.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40 Công-vụ các Sứ-đồ 8:1-8Công-vụ các Sứ-đồ 6:5Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Ê-sai 53Ê-sai 6:8I Phi-e-rơ 3:15Rô-ma 1:15Giăng 4
-
Mở đầu
- Công-vụ 8:1-8 có bốn việc lớn: cơn bắt bớ lớn, cuộc truyền giảng lớn, phép lạ lớn và sự vui mừng lớn.
- Truyền giảng Tin Lành là việc cần hơn mọi việc khác vì Chúa xuống thế để cứu người.
- Hội Thánh phát triển trong nghịch cảnh; nơi thuận cảnh dễ như chiên ngủ trên cỏ xanh.
-
I. Sẵn sàng đứng dậy và đi
- Thiên sứ chỉ gọi Phi-líp vì ông là người tỉnh thức, sẵn sàng.
- Chúa kết hợp hai tấm lòng sẵn sàng: quan Ê-thi-ô-bi đang khao khát và người làm chứng.
- Nếu ta sẵn sàng thì Chúa sẽ dự bị những người nghe quanh ta.
-
II. Sẵn sàng chạy theo
- Phi-líp có nhiều lý do để từ chối nhưng vẫn chạy theo xe ngay.
- Hội Thánh Việt Nam tại Mỹ còn ngại ngần, trong khi nhiều người nước ngoài sẵn sàng phát tài liệu Tin Lành.
- Quanh ta có nhiều người Việt đang chờ; cầu nguyện rồi bước ra.
-
III. Sẵn sàng mở miệng nói về Chúa
- Phi-líp bắt đầu từ Ê-sai mà giảng về Chúa Giê-xu.
- Mọi tín hữu cần nắm vững năm giai đoạn đời Chúa: thơ ấu, được mến mộ, thương khó, phục sinh và tái lâm.
- Biết rõ cuộc đời Chúa thì mới chia sẻ được cho người khác.
-
IV. Sẵn sàng tiếp nhận và tiếp tục truyền giảng
- Người Ê-thi-ô-bi tiếp nhận Chúa và làm báp-têm ngay; ông vui mừng đi đường.
- Phi-líp tiếp tục giảng từ thành này sang thành khác, được Đức Thánh Linh hướng dẫn.
- Minh họa: một thiếu niên phát tờ chứng đạo, bị khước từ nhưng khóc và cầu nguyện; người sinh viên sau tin Chúa và mang Tin Lành đến giới sinh viên.
-
Kết luận
- Đừng viện cớ tuổi tác hay hoàn cảnh; già trẻ đều có thể sẵn sàng.
- Minh họa: đôi bạn trẻ dùng đám cưới để tặng sách chứng đạo.
- Cầu nguyện xin Chúa ban tinh thần sẵn sàng cứu tội nhân.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49