Ruộng Chúa Nhà Chúa
Bố cục bài giảng
Hội Thánh là ruộng và là nhà của Chúa, cũng chính là mỗi tín hữu: phải có sự sống, lớn lên, kết quả, xây dựng trên nền Chúa Giê-xu và sống như đền thờ của Ngài.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 3:1-16 Lu-ca 13:6-9Châm-ngôn 18:9I Cô-rinh-tô 6:19Giăng 14:6I Giăng 4:1-3Ma-thi-ơ 6:1-18
-
Mở đầu
- Nhân kỷ niệm 26 năm thành lập Hội Thánh, cần đo sự tăng trưởng theo lời Chúa, không theo cảm xúc vui hay buồn.
- Hội Thánh được mô tả bằng hai hình ảnh: ruộng của Chúa và nhà của Chúa. Ruộng ấy, nhà ấy chính là mỗi người.
-
I. Ruộng của Chúa
- Ba yếu tố: người trồng, người tưới, và Chúa làm cho lớn lên. Mỗi người là một cây trong ruộng.
- Cây phải có sự sống: Hội Thánh là một sinh thể, không chỉ là đoàn thể hay tổ chức.
- Có sự sống thì phải lớn lên và kết quả; thiếu thức ăn thuộc linh thì cây còi cọc.
- Minh họa: cây vả ba năm không trái. Điều quan trọng không phải tin Chúa lâu hay mới, mà là có lớn lên hay không.
-
II. Nhà của Chúa
- Nền nhà là Chúa Giê-xu, không ai lập được nền khác; hãy đứng vững trên nền ấy dù hoàn cảnh biến động.
- Mỗi người phải cẩn thận về điều mình xây: vàng, bạc, ngọc quý chịu được lửa; gỗ, cỏ khô, rơm thì cháy mất.
- Chúa xét chất lượng và động cơ, không xét số lượng; làm cho Chúa, không làm để người khác thấy.
- Được cứu bởi ân điển nên phải đóng góp xây dựng nhà Chúa; đứng ngoài, thả trôi là hại cho Hội Thánh.
-
III. Đền thờ của Chúa
- Mỗi tín hữu là đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi Đức Thánh Linh ngự.
- Hội Thánh không chỉ là chuyện ngày Chúa nhật mà là đời sống mỗi ngày: có lớn lên, có đóng góp, có sống thánh khiết không?
-
Kết luận
- Mỗi ngày hãy sống với ý thức Chúa đang ngự trong đời mình.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21