Rao Giảng Tin Lành Và Huấn Luyện Môn Đồ
Bố cục bài giảng
Noi gương Chúa Giê-xu rao giảng tin lành và huấn luyện môn đồ là cách làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 28:19-20 II Ti-mô-thê 2:2Giăng 4:32-38Lu-ca 4:43Giăng 14:12Lu-ca 24:13-35Công-vụ các Sứ-đồ 4:12-13Giăng 21:25
-
Mở đầu
- Lời chào thăm Hội Thánh và lòng biết ơn được hầu việc Chúa trong chuyến đi này.
- Nhắc lại bài trước: vâng phục là đầu hàng vô điều kiện, quý hơn cầu nguyện và hành động.
- Minh họa: người ngư phủ chờ em bé hết sức giãy giụa mới nhảy xuống cứu; khi mình bất lực, Chúa mới khởi sự làm việc.
-
I. Rao giảng tin lành
- Chúa Giê-xu đến để cứu nhân loại hư mất bằng hai công tác: rao giảng tin lành và huấn luyện môn đồ.
- Đồ ăn của Chúa là làm theo ý Cha và làm trọn công việc Ngài; ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt.
- Chúa đến để rao giảng nước Trời; người tin Chúa sẽ làm việc Ngài làm và việc lớn hơn.
- Cuộc đời ngắn ngủi; phẩm quan trọng hơn lượng, hãy dùng thời gian để dẫn người về với Chúa.
- Mắt thuộc linh phải được Chúa mở, như hai môn đồ trên đường Em-ma-út. Chứng đạo cả với người tài xế, người đồng hành.
-
II. Huấn luyện môn đồ
- Chúa kiên nhẫn huấn luyện mười hai sứ đồ, dù có người phản, người chối, người chạy trốn.
- Điều quan trọng là từng ở với Chúa Giê-xu, như Phi-e-rơ và Giăng, chứ không phải bằng cấp.
- Phao-lô dặn Ti-mô-thê giao phó chân lý cho người trung thành có tài dạy dỗ, tiếp nối nhiều thế hệ; đừng giấu nghề.
- Máy móc và phương tiện hữu ích nhưng chiến lược huấn luyện con người mới là hàng đầu.
-
Kết luận
- Hai điều hàng đầu: rao giảng tin lành và huấn luyện môn đồ.
- Làm hết bổn phận rồi cầu xin Chúa mở mắt người nghe, vì tất cả vì vinh hiển danh Chúa.
Bài liên quan
- 56:47
- 49:23
- 35:54
- 47:34