Quyết Định Đầu Năm
Bố cục bài giảng
Vua Ê-xê-chia bắt đầu triều đại bằng việc mở cửa đền thờ, sửa sang sự thờ phượng; đầu năm hãy quyết định đặt Chúa lên trước và làm ngay.
-
Mở đầu
- Có nhiều lời quyết tâm đầu năm, nhưng quan trọng là làm cho được.
- Ê-xê-chia lên ngôi năm 25 tuổi, trị vì 29 năm và làm điều thiện trước mặt Chúa.
-
I. Việc đầu tiên: mở cửa đền thờ
- Ngay tháng giêng năm đầu, ông mở cửa đền và sửa sang lại, thay vì lo việc triều chính.
- Cha ông là A-cha đã bỏ Chúa, thờ thần ngoại, đóng cửa đền và đem đồ đền thờ nộp cho ngoại bang.
- Cửa đền đóng nghĩa là dân sự mất con đường đến gần Chúa.
-
II. Dọn mình và dọn đền
- Ê-xê-chia họp thầy tế lễ và người Lê-vi, nhắc lại lỗi của tổ phụ, kêu gọi dọn mình cho thánh sạch trước.
- Phải thánh hóa chính mình trước rồi mới dọn đền; ông nói đã đến phiên thế hệ mình, không thể trì hoãn.
- Họ dọn đền trong tám ngày rồi tám ngày nữa cho xong.
-
III. Thờ phượng được phục hồi
- Vua họp các quan trưởng, dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu cho cả Y-sơ-ra-ên.
- Có ca hát, nhạc khí, sấp mình thờ phượng; dân sự dâng tế lễ vui lòng, nhiều đến nỗi thầy tế lễ không đủ người làm.
- Người Lê-vi giúp việc; ai cũng hết lòng góp sức.
-
Áp dụng cho đầu năm
- Làm ngay, đừng trì hoãn.
- Làm cho trọn đến khi xong.
- Chia sẻ quyết tâm với người khác và cùng làm.
- Cậy Chúa làm trung tâm, đừng chỉ nhờ sức mình.
Bài liên quan
- 45:38
- 35:49
- 44:28
- 50:14
- 34:24
- 56:28
- 37:29
- 46:24