Quyền Năng Vô Song
Bố cục bài giảng
Quyền năng vô song của Chúa giúp chúng ta thông công trong Thánh Linh: sống xứng đáng, thỏa lòng với ân tứ, và trưởng thành trong lẽ thật.
-
Mở đầu: Cẩm nang cho đời sống thuộc linh
- Minh họa: mua xe mới hay máy tính mới mà không đọc cẩm nang thì dễ trục trặc.
- Ê-phê-sô chia làm hai: ba đoạn đầu là lý thuyết, ba đoạn sau là ứng dụng thực hành.
- Minh họa: thi bằng lái xe nhiều lần và học hỏi trong quân đội cho thấy phải học rồi mới thực hành.
-
I. Thông công trong Thánh Linh: sống xứng đáng
- Phao-lô từ kẻ bắt bớ trở thành kẻ tù của Chúa; Chúa khiến người chết sống lại, không chỉ làm người tốt hơn.
- Thông công là chia sẻ bông trái Thánh Linh cho người khác, không chỉ ăn uống chung.
- Xứng đáng với sự kêu gọi của Đấng đã cứu mình, không với bằng cấp hay vẻ ngoài.
- Khiêm nhường là mình càng ít Chúa càng nhiều (số 1 và các số 0); mềm mại, nhịn nhục, chịu nhau nhất là người thân.
- Hiệp một vì chỉ có một thân, một Thánh Linh, một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm.
-
II. Thỏa lòng với ân tứ Chúa ban
- Chúa đã xuống rồi lên để ban ân tứ; mỗi con cái Chúa có ít nhất một ân tứ, không ai có tất cả.
- Đừng nhìn chén người khác mà bỏ phục vụ; ân tứ để dựng nên thân thể Đấng Christ.
- Minh họa: trong Hội Thánh phần lớn là khán giả, ít người thật sự dự phần phục vụ.
-
III. Trung tín theo Thánh Linh để trưởng thành
- Đừng như trẻ con, bị lừa dối và lay động theo mọi gió đạo.
- Đừng viện cớ 'chưa cảm động'; phục vụ là bổn phận, không tùy hứng.
- Nói lẽ thật trong yêu thương để cả thân thể được liên kết, các phần liên hệ nhau.
-
Kết luận
- Minh họa: bộ lạc ở Nam Dương nhờ bản đồ mới mà các giáo sĩ vào được; cần xé bỏ bản đồ cũ của đời sống cũ.
- Lập lại đời sống theo tiêu chuẩn Lời Chúa thì Chúa biến đổi đời ta.
Bài liên quan
- 30:25
- 31:24
- 38:07
- 51:36
- 30:25
- 41:58
- 39:57
- 43:54