Quyền Lợi Và Trách Nhiệm
Bố cục bài giảng
Người hầu việc Chúa có quyền được Hội Thánh cung ứng theo luật Chúa, nhưng sống bằng trách nhiệm và tình yêu thương, không lấy quyền lợi làm động cơ.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 9:1-18 Phục-truyền Luật-lệ Ký 25:4I Phi-e-rơ 5:1-4Ga-la-ti 6:6-10Dân-số Ký 18:20Ma-thi-ơ 10:10I Phi-e-rơ 2:5-9Công-vụ các Sứ-đồ 20:34-35II Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-9
-
Mở đầu
- Vấn đề tiền bạc, lương bổng cho người lãnh đạo thuộc linh ít được nói đến trong Hội Thánh; hôm nay học theo lời Chúa.
- Sứ đồ Phao-lô nêu quyền lợi của mình rõ ràng để nói rằng ông không dùng quyền ấy vì tình yêu thương và Tin Lành.
-
I. Quyền lợi của người hầu việc Chúa
- Phao-lô là sứ đồ, Hội Thánh Cô-rinh-tô là kết quả chức vụ ông, nên ông có quyền được cung ứng ăn uống và nuôi gia đình.
- Sự cung ứng phải đủ để không phải đi làm việc khác.
- Minh họa: lính không tự nuôi mình khi ra trận, người trồng nho được ăn trái, người chăn bầy được dùng sữa.
-
II. Đó là luật của Chúa
- Luật dạy chớ khớp miệng bò đạp lúa; nguyên tắc ấy được chép vì chúng ta, không chỉ là tục lệ con người.
- Người cày và người đạp lúa làm việc với hy vọng được dự phần; gieo của thiêng liêng thì thâu của vật chất không phải quá đáng.
- Lương bổng không phải là sự trả công hay quyền chủ động của Hội Thánh; chỉ lời Chúa đo lường phẩm chất công việc.
-
III. Động cơ và trách nhiệm của hai phía
- Người hầu việc không được vì lợi dơ bẩn; Hội Thánh cũng không được coi việc cung ứng là chuyện quá lẽ.
- Người được hưởng phước thiêng liêng mắc nợ yêu thương và chia sẻ mọi điều tốt với người dạy dỗ mình.
- Cung ứng nên xứng đáng, không để người hầu việc bị khinh dễ cũng không dư dật quá mức.
- Gieo cho Thánh Linh thì gặt sự sống đời đời.
-
IV. Mô hình hầu việc Chúa
- Dưới cựu ước, chi phái Lê-vi không có phần đất và được nuôi bởi của dâng của dân sự; Chúa Jêsus truyền người rao giảng Tin Lành được nuôi bởi Tin Lành.
- Nhưng Phao-lô không dùng quyền ấy; ông lập mô hình thứ hai, vừa làm nghề vừa hầu việc Chúa, để không làm gánh nặng cho ai.
- Chức tế lễ nay thuộc về mọi tín đồ, mở ra nhiều con đường phục vụ cho toàn dân Chúa.
-
Kết luận
- Cầu xin Chúa giúp Hội Thánh hiểu trách nhiệm đối với nhau và biết dùng mọi phương tiện Chúa ban cho công việc Ngài.
Bài liên quan
- 1:03:22
- 48:43
- 48:45
- 1:06:09