Quyền Lợi Của Thánh Đồ
Bố cục bài giảng
Quyền lợi của thánh đồ đến từ việc ta thuộc về Cha trên trời, không từ địa vị của ta; Chúa tranh đấu cho quyền lợi đời đời của con cái Ngài.
-
Mở đầu
- Đề tài ban đầu là "Hãy sống như những hoàng tử", rồi đổi thành "Quyền lợi của thánh đồ".
- Hai phần: ý niệm về quyền lợi, và sự tranh đấu cho quyền lợi.
-
I. Ý niệm về quyền lợi
- Thế gian xét quyền lợi theo "tôi là ai"; trong Đấng Christ, quyền lợi theo "tôi thuộc về ai".
- Quyền lợi của ta là của công chúa, hoàng tử vì Cha ta là Vua của các vua.
- Minh họa: quyền lợi của bác sĩ, y tá, ông chủ bệnh viện tùy địa vị, khác với quyền lợi con vua.
-
II. Sự tranh đấu cho quyền lợi
- Chính Chúa binh vực quyền lợi ta; Ngài đã chuộc ta bằng giá cao là sự chết trên thập tự.
- Đã ban Con Ngài thì Ngài ban mọi sự cho ta.
- Chúa ưu tiên quyền lợi trên trời hơn quyền lợi tạm ở đất, nên đôi khi cắt bỏ điều tạm để cứu ta.
- Minh họa: một người không lên được chuyến bay định mệnh nên sống sót.
- Đời này như chốn ở trọ; đừng đâm rễ quá sâu kẻo khó nhổ.
-
III. Nhận lãnh quyền lợi
- Ta không phải đi kiếm hay tranh đấu vì quyền lợi đã sẵn, như hoàng tử vào cung điện của mình.
- Minh họa: người thân hữu quanh ta do Chúa sắp đặt sẵn, ta chỉ nhận biết và đến với họ.
-
Kết luận
- Sống như hoàng tử, công chúa: không sợ hãi, cảm ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ, giàu hay nghèo.
- Nhờ đó người thế gian thấy ta hạnh phúc và tìm đến Chúa Giê-xu.
Bài liên quan
- 38:43
- 9:07
- 15:16
- 14:56
- 50:18
- 44:03
- 48:13
- 40:14