Phước Lớn Cho Muôn Dân
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu giáng sinh là tin vui cho muôn dân; chúng ta được cứu để trở thành nguồn phước, đem Tin Lành cho thế giới.
-
Mở đầu
- Thiên sứ báo tin vui lớn không chỉ cho dân Do Thái mà cho muôn dân.
- Điều này lạ lùng với người Do Thái, nhưng đúng với mục đích của Chúa từ đầu.
-
I. Chúa muốn ta trở thành nguồn phước
- Lời hứa cho Áp-ra-ham: ngươi sẽ làm nguồn phước, mọi chi tộc sẽ nhờ ngươi mà được phước.
- Nguồn phước là dòng suối chuyển tải, không phải hồ chứa; Chúa đổ phước để ta chuyển đến thế giới.
- Người Do Thái nhiều khi quên điều đó.
-
II. Sống có mục đích cao hơn chính mình
- Ai cũng ước đời mình có ích; sống như giá áo túi cơm là vô nghĩa.
- Minh họa: tấm bia ghi số bánh và áo quần tiêu thụ trong cả đời.
- Hội Thánh nào theo đuổi mục đích Chúa trao mới sống mạnh, không nhờ kỹ thuật.
-
III. Tin vui lớn: Đấng Cứu Thế cứu muôn dân khỏi tội
- Muôn dân đều chịu ách tội lỗi, đau khổ và sự hư mất đời đời.
- Chúa Giê-xu đến để cứu họ ra khỏi tội, trong đó có dân tộc Việt Nam và từng người chúng ta.
-
IV. Đem Tin Lành đến cho muôn dân
- Minh họa: Cải cách tại Giơ-ne-vơ thay đổi bản chất và vận mệnh thành phố và nhiều quốc gia.
- Phi-e-rơ và Giăng không có bạc vàng nhưng nhân danh Chúa chữa người què; đem Chúa Giê-xu cho người ta là cách làm phước lớn nhất.
- Có của thì rải ra, có Tin Lành thì truyền ra.
-
Kết luận
- Mùa Giáng Sinh, hãy nhận sứ mạng: đem Tin Lành đến mọi người mình gặp.
- Đừng sống như giá áo túi cơm; Chúa đã định ta thành nguồn phước cho thế giới.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07