Phước
Bố cục bài giảng
Phước thật là phước thuộc linh của người công bình: tránh đường ác, vui trong luật pháp Chúa và như cây trồng bên dòng nước.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 1:1-3
-
Mở đầu
- Chúc mừng năm mới; lời chúc phước lộc thọ cho thấy người Á Đông coi trọng phước.
- Hôm nay học chữ phước trong Kinh Thánh qua Thi-thiên 1, gồm hai phần: bản chất người công bình và phước của họ.
-
I. Bản chất của người công bình
- Ba điều không: không nghe, không đồng tình, không làm theo mưu kế, đường lối và chỗ ngồi của kẻ ác.
- Người ấy vui trong luật pháp Chúa, suy gẫm, thực hành và công bố ngày đêm.
- Điều này ngoài sức người; nhờ Đấng Christ chúng ta mới trở nên công bình.
-
II. Phước của người công bình
- Như cây trồng bên dòng nước: có nguồn sống dồi dào từ Chúa.
- Kết quả theo thì tiết: đời sống thuộc linh tự nhiên sinh bông trái.
- Lá chẳng tàn: đời sống xanh tươi làm chứng cho Chúa.
- Mọi sự người làm đều thạnh vượng theo ý Chúa.
-
Phước thuộc linh để lại cho đời sau
- Đây là phước vượt thời gian, phước duy nhất ta có thể để lại cho con cháu.
-
Kết luận
- Xin Chúa ban phước năm mới để ta thành ống dẫn phước cho người xung quanh và đồng bào.
- Phá bỏ thần tượng trong đời sống, thay bằng luật pháp và tình yêu của Chúa.
Bài liên quan
- 35:42
- 29:15
- 34:45
- 39:15
- 34:09
- 36:36
- 37:31
- 43:51