Phước Cho Người Theo Chúa
Bố cục bài giảng
Người theo Chúa được phước: được tha thứ, có giá trị, tươi tốt như cây bên dòng nước, kết quả cho Chúa và vào hội người công chính; muốn vậy phải đổi chỗ đứng và tương giao với Chúa mỗi ngày.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 1:1-6 Hê-bơ-rơ 9:27Thi-thiên 103:2-3Rô-ma 8:1Giê-rê-mi 17:7-8Giăng 4:14Giăng 7:37-39I Ti-mô-thê 1:13-16Giê-rê-mi 29:13
-
Mở đầu
- Phước có ý nghĩa khác nhau với mỗi người. Minh họa: vị vua và quan cận thần, điều tốt xấu khó nói trước.
- Thi-thiên 1 vẽ hai hình ảnh: người được phước và người vô phước.
- Hãy nhìn hai giai đoạn đời mình: trước và sau khi theo Chúa. Có lời làm chứng của một thanh niên được đổi mới hoàn toàn.
- Phao-lô cũng kể đời cũ phạm thượng và đời mới được Chúa thương xót.
-
I. Phước thứ nhất: được tha thứ
- Kẻ ác không đứng nổi trong ngày phán xét; Chúa vừa yêu thương vừa công bình.
- Người theo Chúa thoát khỏi sự đoán phạt, như tử tội được tha. Minh họa: người lái đò bị án oan được minh oan.
- Cho nên hiện nay không còn sự đoán phạt cho người ở trong Chúa Giê-xu. Mỗi người tự hỏi mình đã chắc được tha thứ chưa.
-
II. Phước thứ hai: có giá trị
- Kẻ ác như rơm rác gió thổi bay; người theo Chúa trở nên có giá trị.
- Minh họa: chiếc xe cổ còn chạy được thì quý hơn xe mới, vì làm đúng mục đích người chế tạo.
- Ta được dựng nên với một mục đích; theo Chúa là sống đúng mục đích ấy.
-
III. Phước thứ ba và thứ tư: tươi tốt và kết quả
- Như cây trồng gần dòng nước, lá chẳng hề héo vì có Chúa là nguồn nước sống và Đức Thánh Linh.
- Minh họa: cây thông ngàn năm rễ ăn sâu đến mạch nước ngầm nên sống qua hạn hán.
- Hầu việc Chúa bằng sức riêng thì sẽ kiệt sức; cần nhận nguồn sống từ Chúa và có lúc nghỉ ngơi.
- Bông trái Thánh Linh là phước cho mình và người quanh; ta gieo giống và tưới nước, Thánh Linh làm cho kết quả. Minh họa: vườn rau chỉ bón phân và tưới.
-
IV. Phước thứ năm: vào hội người công chính
- Hội người công chính là thiên đàng, và cũng là Hội Thánh trên đất.
- Tóm lại năm phước: được tha thứ, có giá trị, tươi mới, kết quả cho Chúa, thuộc về hội người công chính.
-
Áp dụng: làm sao được phước
- Đổi chỗ đứng: đừng đi, đứng, ngồi theo kẻ ác. Minh họa: người xem cờ thế bên đường. Đạo Chúa không xuất thế nhưng nhập thế như Chúa Giê-xu.
- Minh họa: người trên tàu sắp chìm phải sang tàu cứu hộ; ta rời chỗ đứng hư mất để bước vào chỗ đứng của người được cứu.
- Vui thích và suy gẫm luật pháp Chúa ngày đêm; đây là cuộc trò chuyện hai chiều, không phải thiền. Giữ kỷ luật dành giờ đầu mỗi ngày để cầu nguyện, đọc Kinh Thánh.
Bài liên quan
- 40:24
- 9:34
- 15:16
- 14:51
- 29:30
- 32:20
- 33:24
- 29:36