Phước Cho Người Ở Trong Nhà Chúa
Bố cục bài giảng
Nhà Chúa là nơi Chúa hiện diện và là dân sự của Ngài; người ở trong nhà Chúa được phước gặp gỡ Chúa và được bảo vệ.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 84:1-12 Hê-bơ-rơ 3:6I Cô-rinh-tô 3:16I Các Vua 8:10-11Ma-thi-ơ 6:26Ma-thi-ơ 21:13I Phi-e-rơ 5:8
-
Mở đầu
- Cầu nguyện xin Thánh Linh dạy dỗ; đọc câu gốc Thi-thiên 84:4.
- Hình ảnh các nhà thờ làng với nghĩa trang quanh đó; không ai theo Chúa mà thiếu một cộng đồng đức tin nâng đỡ.
- Ba phần của bài: nhà Chúa là gì, phước hạnh của người ở trong nhà Chúa, và phần còn lại sẽ học sau.
-
I. Nhà Chúa là gì?
- Trước hết là đền thờ, nhưng quan trọng hơn là Đấng ngự trong đó; vì có Chúa nên nơi ấy đáng yêu, đáng khao khát.
- Trong Tân Ước, nhà Chúa là chúng ta: Hội Thánh và mỗi tín hữu là đền thờ của Đức Chúa Trời.
- Nhà thờ bằng gạch không có Chúa chỉ còn là di tích; một nhóm nhỏ đơn sơ có Chúa hiện diện vẫn là nhà Chúa.
- Hội Thánh gồm những tội nhân được thay đổi; ta yêu Hội Thánh như Chúa yêu, không đòi hỏi, không phê bình.
-
II. Phước hạnh của người ở trong nhà Chúa
- Phước thứ nhất: được gặp gỡ Chúa. Tác giả khao khát nhà Chúa đến hao mòn.
- Xem giảng qua tivi ở nhà dễ xao lãng, không có thông công; Chúa vui thích sự thờ phượng của hội chúng.
- Ưu tiên mỗi Chúa Nhật là gặp Chúa, cầu nguyện và ca ngợi Chúa, không chỉ gặp bạn bè hay nghe nhạc hay.
- Phước thứ hai: được bảo vệ, như chim sẻ và chim én có tổ gần bàn thờ; Chúa là cái khiên che chở.
-
Minh họa về sự bảo vệ
- Ma quỷ như sư tử rình mò; người đi một mình dễ làm mồi cho nó.
- Minh họa: bầy trâu đi chung thì sư tử không dám tấn công, và cùng nhau cứu con trâu bị bắt.
- Minh họa: người thợ xây làm việc một mình bị thương; làm công việc Chúa nên làm chung với nhau.
Bài liên quan
- 40:24
- 9:34
- 15:16
- 14:51
- 29:30
- 32:20
- 33:24
- 29:36