Phục Vụ Trong Nước Mắt
Bố cục bài giảng
Sứ đồ Phao-lô phục vụ trong nước mắt vì tình yêu: hầu việc Chúa, rao truyền mọi điều ích lợi và khuyên bảo từng người.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 20:19-31 Rô-ma 13:8Ga-la-ti 6:17Giăng 13:34Ma-thi-ơ 28:19-20Ma-thi-ơ 5:16
-
I. Những nỗi buồn của Phao-lô
- Phao-lô phục vụ Chúa trong nước mắt; hãy tìm hiểu vì sao ông khóc.
- Buồn vì bị đồng bào, anh em giả dối mưu hại, và vì phe đảng làm rách Hội Thánh, trong khi Chúa muốn yêu nhau như Ngài đã yêu.
- Buồn vì quá nhiều người chưa nghe tin lành đang đi vào sự chết; thiên đàng buồn khi tội nhân chịu hậu quả.
- Buồn vì tín hữu non yếu dễ bị dẫn dụ theo tà giáo, mê tín.
-
II. Nước mắt dẫn đến hành động: hầu việc Chúa
- Hầu việc Chúa cách khiêm nhường, vui mừng vì yêu Ngài, không đòi quyền lợi hay làm ơn.
- Ước ao mỗi ngày giống Chúa hơn, và sẵn sàng chịu dấu vết thập tự.
-
III. Không trễ nãi rao truyền mọi điều ích lợi
- Tận dụng mọi cơ hội, giảng nơi công chúng lẫn từng nhà, vì cơ hội có thể mất đi.
- Nói điều ích lợi, không nói điều có hại hay vô ích; nói điều người ta cần chứ không chỉ điều họ thích.
- Rao truyền trọn ý muốn Đức Chúa Trời, sau khi tự mình tìm biết và thực hành.
-
IV. Khuyên bảo mọi người vì tình yêu
- Trả món nợ yêu thương bằng tình yêu, không phải chỉ làm tròn trách nhiệm.
- Cầu nguyện cho cả người chống đối, kêu tên từng người, rồi khuyên dạy chân lý.
- Dẫn họ tiến tới sự trưởng thành để Hội Thánh bày tỏ Chúa.
-
Kết luận
- Tự hỏi: Tôi có đổ nước mắt vì những người Chúa giao cho mình, trong gia đình, nơi làm việc, bạn bè?
- Có cầu nguyện cho họ, nắm cơ hội và rao truyền điều ích lợi không?
Bài liên quan
- 31:57
- 27:18
- 21:22
- 20:07
- 24:31
- 35:35
- 24:13
- 28:15