Phục Vụ: Ma-ri Hay Ma-thê?

Tải MP3
Lu-ca

Bố cục bài giảng

Phục vụ Chúa phải bắt đầu từ việc ở bên chân Chúa để nghe và tin lời Ngài; khi đã được nuôi dưỡng, ta phục vụ với động cơ và thái độ đúng.

  1. Mở đầu

    • Hai nhóm trong Hội Thánh: người chỉ học Kinh Thánh mà không làm, người chỉ làm mà không học.
    • Thường gọi nhóm đầu là Ma-ri, nhóm sau là Ma-thê, nhưng Kinh Thánh không đơn giản như vậy.
    • Chúa Giê-xu đã nêu gương phục vụ, vậy vì sao Ma-thê bị Chúa trách?
  2. I. Ma-ri: ngồi nơi chân Chúa

    • Cả ba lần được nhắc đến, Ma-ri đều ở dưới chân Chúa: bày tỏ lòng tôn kính và thờ phượng, vì chỉ Đức Chúa Trời đáng được thờ.
    • Ma-ri nghe và tin lời Chúa về thập tự giá, nên đã tận hiến bình dầu quý nhất; các môn đồ nghe nhiều mà không tin.
    • Ma-ri cũng là người phục vụ, có lẽ đã rửa chân Chúa; không nên dùng tên bà để chỉ người chỉ biết học mà không làm.
    • Giờ thờ phượng là giờ đặc biệt, không thể sánh với những việc tốt khác.
  3. II. Ma-thê: phục vụ sai động cơ và thái độ

    • Mở cửa đón tiếp, nấu ăn cho Chúa là việc tốt, nhưng bà bực tức, trách cả Chúa.
    • Bận rộn quá làm hư mối liên hệ với Chúa và với nhau. Minh họa: người chấp sự bận soạn bài trường Chúa Nhật nên vợ không thể nấu ăn.
    • Bà xem việc mình làm là quan trọng nhất và so bì, vì lòng khô khát lời Chúa.
    • Động cơ rất quan trọng. Minh họa: ngộ sát khác cố sát; người đổi bạc trong đền thờ bị Chúa đuổi vì cầu lợi.
  4. III. Lời Chúa phán với Ma-thê

    • Chúa đáp rất dịu dàng: Ma-thê lo lắng về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần.
    • Bà đi quá giới hạn và không phân biệt điều cần với điều muốn, như Phi-e-rơ muốn xen vào việc người khác.
    • Minh họa: hội thánh dồn sức tập kịch múa cho lễ lớn mà bỏ giờ học Kinh Thánh và thờ phượng.
    • Ma-ri đã chọn phần tốt hơn: được dạy dỗ và nhận sức từ Chúa trước, rồi mới ra phục vụ.
  5. Kết luận

    • Môn đồ là người ở với Chúa trước, rồi mới được sai đi; phục vụ mà bỏ lời Chúa chỉ là lo việc vặt.
    • Mục sư cũng dễ chỉ dùng Kinh Thánh để soạn bài mà quên nuôi linh hồn mình.
    • Phục vụ với động cơ đúng: yêu Chúa, biết ơn Ngài, hy sinh vô điều kiện.

Bài liên quan