Phục Vụ Chúa
Bố cục bài giảng
Phục vụ Chúa là làm theo ý Ngài: vững vàng, yên ủi, cứu giúp người khác, hiệp một và khiêm nhường, vì công khó trong Chúa không vô ích.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 2:1-5 I Cô-rinh-tô 15:58Ma-thi-ơ 25:31-46Thi-thiên 23:4Châm-ngôn 16:18Ma-thi-ơ 11:29
-
Mở đầu
- Được cứu và làm con cái Chúa là vinh dự lớn; Chúa hằng sống đi cùng ta từng bước.
- Tình yêu Chúa mở rộng cho mọi người, nên ta phải đem phước ấy đến người chưa biết Ngài.
-
Chủ đề: Phục vụ Chúa là phục vụ tha nhân
- Chúa dạy: ai giúp người hèn mọn là đã làm cho chính Ngài.
- Chúa Jêsus đến để cứu người và rao Tin Lành khắp nơi.
-
I. Vững vàng, chớ rúng động
- Hầu việc Chúa có thể gặp bắt bớ, hiểu lầm, nhưng Chúa sự sống đồng hành như đã ở cùng Phao-lô và Đa-vít.
- Minh họa: các tôi tớ Chúa vùng cao nguyên đi xa, tự túc đến học dù gian khổ và bắt bớ.
-
II. Có điều yên ủi nào
- Trong Chúa ta có sự yên ủi và cảm thông; hãy dùng lời Chúa an ủi anh em trong hoạn nạn.
- Hội Thánh cần các ban thăm viếng, nâng đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất.
-
III. Có điều cứu giúp nào
- Cứu giúp người lạc mất qua truyền giảng; mỗi ban ngành nên tổ chức truyền giảng riêng.
- Một buổi truyền giảng vừa qua có 28 người tin Chúa.
- Cứu giúp thuộc thể như khám bệnh miễn phí kèm rao Tin Lành.
-
IV. Thông công trong Thánh Linh
- Để Đức Thánh Linh làm Chúa thì không còn chia rẽ.
- Hội Thánh cần các ban cầu nguyện, vì cầu nguyện đem quyền năng cho sự phục vụ.
-
V. Đồng ý, đồng tâm, khiêm nhường
- Chung mục đích: tôn vinh Chúa và cứu tội nhân; bỏ cái tôi và sự ganh tị.
- Kiêu ngạo đi trước sự bại hoại; người khiêm nhường sẽ được nhắc lên.
- Quan tâm đến lợi ích thuộc linh và thuộc thể của người khác.
-
Kết luận
- Minh họa: tín hữu Việt từ nơi khác trở về quê hương rao Tin Lành, được Hội Thánh nâng đỡ gia đình.
- Công khó trong Chúa không vô ích; niềm vui khi thấy người được cứu là phần thưởng.
Bài liên quan
- 32:06
- 31:01