Phục Vụ Chúa
Bố cục bài giảng
Phục vụ Chúa là quyết định trọn đời: bỏ mọi thần khác, hết lòng theo Chúa và dẫn cả gia đình cùng phục vụ Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giô-suê 24:14-27 I Giăng 2:15-17Sáng-thế Ký 22:1-3I Sa-mu-ên 1I Các Vua 18Ma-thi-ơ 6:24Khải-huyền 3:16Xuất Ê-díp-tô Ký 20:10II Ti-mô-thê 4:7-8
-
Mở đầu
- Cả Hội Thánh đọc chung Giô-suê 24:14-15, lời quyết định: ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.
- Đối tượng phục vụ trước hết là Chúa, rồi đến anh em tín hữu.
-
I. Bỏ xa các thần khác
- Dân Y-sơ-ra-ên hay bắt chước thần của dân ngoại; ngày nay thần tượng là tiền bạc, danh vọng, mạng internet và mọi điều chiếm chỗ của Chúa.
- Yêu thế gian thì lòng kính mến Chúa không còn (I Giăng 2:15-17).
- Chúa muốn một mình Ngài trong lòng ta, như hôn nhân không chấp nhận người thứ ba.
- Phục sự thành tâm, trung tín: Áp-ra-ham dâng Y-sác, mẹ của Sa-mu-ên dâng con cho Chúa.
-
II. Phục vụ Chúa là quyết định tối hậu
- Chúa không ép buộc ai, nhưng Ngài đã chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời thật, như trên núi Cạt-mên với tiên tri Ê-li.
- Phải chọn dứt khoát, không hâm hẩm, không đi hai bên (Ma-thi-ơ 6:24; Khải-huyền 3:16).
- Cần biết Chúa rõ hơn qua Kinh Thánh và kinh nghiệm Ngài can thiệp; diễn giả làm chứng Chúa dẫn dắt qua quân ngũ và tù đày.
- Ta và nhà ta: cha mẹ phải làm gương. Minh họa: con cua con chỉ đi ngang vì cha mẹ đi ngang.
-
III. Được phục vụ là ân huệ
- Ta không đủ sức phục vụ vì Chúa là Đấng thánh, còn ta là tội nhân.
- Nhờ ăn năn và nhân danh Chúa Giê-xu, ta mới được đến gần Đức Chúa Trời.
- Môi-se cũng không vào đất hứa; được hầu việc Chúa là đặc ân, không phải Chúa cần ta.
-
IV. Làm chứng và cam kết
- Phải cam kết rõ ràng với Chúa, nếu không ta dễ quên và lìa xa như Đê-ma.
- Người hầu việc Chúa đặt Chúa trên mọi điều khác, kể cả những điều thiệt thòi.
- Ước mong như Phao-lô: đã đánh trận tốt lành, giữ được đức tin (II Ti-mô-thê 4:7-8).
-
V. Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va
- Nhà ta gồm con cháu và cả người sống trong nhà mình; ta có trách nhiệm làm chứng cho tất cả.
- Phục vụ Chúa là xây dựng thế hệ tương lai, một việc khó nhưng là bổn phận của cha mẹ, ông bà.
- Sự phục vụ bắt nguồn từ mối tương giao mật thiết với Chúa, lớn lên nhờ học Kinh Thánh mỗi ngày.
- Hãy vui khi con cái được làm việc Chúa.
-
Kết luận: Lập bia làm chứng
- Giô-suê dựng hòn đá làm chứng cho giao ước (Giô-suê 24:25-27).
- Mỗi người thưa với Chúa: con và nhà con sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.
- Của cải không mang theo được; chỉ con cháu có thể cùng ta vào thiên đàng.
Bài liên quan
- 34:03
- 39:26
- 39:39
- 35:25
- 35:25
- 34:03
- 26:31
- 39:26