Phục Vụ Bằng Tấm Lòng

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Phục vụ Chúa phải bằng tấm lòng được Chúa thanh tẩy, hết lòng ưu tiên công việc Chúa, vui lòng và chân thật.

  1. Mở đầu

    • Đọc Phục-truyền 10: Chúa đòi dân Ngài kính sợ, yêu mến và hầu việc Ngài hết lòng.
    • Gần bốn mươi năm trong chức vụ, từng thấy nhiều người phục vụ vì động cơ sai: trốn nghĩa vụ, tìm địa vị, chứng tỏ quyền, cậy tài.
    • Phục vụ không bởi tấm lòng thì gây vấp ngã và cản trở công việc Chúa.
  2. I. Tấm lòng quan trọng nhưng đã hư hoại

    • Từ sự sa ngã của A-đam và Ê-va, lòng người trở nên quanh co, xấu hơn mọi vật.
    • Châm-ngôn khuyên giữ lòng hơn hết, vì nguồn sự sống từ đó mà ra; Chúa xem xét tấm lòng.
    • Minh họa: Giu-đa theo Chúa nhiều năm nhưng bỏ trống lòng cho ma quỷ đặt mưu phản.
    • Chúa Giê-xu dạy điều làm dơ con người là điều từ lòng mà ra, không phải việc ăn mà không rửa tay.
  3. II. Tấm lòng cần được thanh tẩy

    • Cần được tái sinh và Thánh Linh biến đổi; cầu xin Chúa dựng nên lòng trong sạch như vua Đa-vít.
    • Chúa hứa ban lòng mới; không có lòng sạch thì không thể đến gần Chúa.
    • Gia-cơ nói người hai lòng phải làm sạch lòng; bề ngoài không đủ.
    • Minh họa: ông thợ đồng hồ nói lỗi ở bộ máy bên trong, không phải hai cây kim.
  4. III. Tấm lòng phục vụ Chúa

    • Hết lòng, hết linh hồn kính mến Chúa và bỏ sự ô uế trong lòng.
    • Hết lòng là ưu tiên công việc Chúa trước; dân Y-sơ-ra-ên lo nhà mình mà bỏ đền thờ nên không được phước.
    • Minh họa: một giám đốc vào nhà thờ quỳ cầu nguyện trước, chọn Chúa trước hết.
    • Dâng hiến vui lòng, có chuẩn bị; vào nhà Chúa trang nghiêm, cầu nguyện trước giờ thờ phượng.
  5. Kết luận

    • Tấm lòng đã hư hoại cần được rửa sạch rồi hầu việc Chúa bằng cả tấm lòng.
    • Chúa không muốn thờ kính bằng môi miệng mà lòng xa Ngài.
    • Chúa nhìn thấy chỗ sâu thẳm của tấm lòng chúng ta.

Bài liên quan