Phục Hưng

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Hội Thánh phục hưng khi làm chứng cứu người trong quyền phép Đức Thánh Linh, có được nhờ cầu nguyện, bản ngã chết và yêu mến Lời Chúa.

  1. Mở đầu

    • Công-vụ 1:8 có ba ý chính: Đức Thánh Linh, quyền phép và làm chứng.
    • Chúa Giê-xu nhấn mạnh sứ mạng làm chứng hơn là việc khôi phục nước Y-sơ-ra-ên.
  2. I. Làm chứng cứu người

    • Cứu người là ưu tiên số một của Chúa.
    • Minh họa: cha mẹ có con bị tù thì không lo gì khác ngoài việc cứu con ra.
    • Cánh đồng đã chín, rất thuận lợi để chia sẻ Tin Lành; đã có kinh nghiệm phát sách và làm chứng với niềm vui.
    • Làm chứng từ Giê-ru-sa-lem (người thân trong gia đình), Sa-ma-ri (bạn hữu, hàng xóm) cho đến cùng thế giới.
  3. II. Quyền phép của Đức Thánh Linh

    • Giảng đạo thiếu quyền phép thì nhạt nhẽo, khiến người ta thấy Chúa cũng nhạt nhẽo.
    • Trong các thời phục hưng lịch sử, Đức Thánh Linh làm nhiều người ăn năn dù lời giảng chẳng hùng biện.
    • Quyền phép Chúa cũng kèm theo chữa lành và dấu kỳ, giúp Tin Lành được nhìn nhận.
    • Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu người, không phải một tôn giáo.
  4. III. Điều kiện nhận quyền phép

    • Thứ nhất là cầu nguyện: các môn đồ chờ đợi cầu nguyện cho đến khi Đức Thánh Linh giáng xuống.
    • Thứ hai là bản ngã phải chết; cầu xin vì thấy mình bất lực, không vì danh tiếng hay thành công của mình.
    • Thứ ba là yêu mến và đọc Lời Chúa; các người được Chúa dùng đều siêng đọc Kinh Thánh.
  5. Kết luận

    • Muốn giảng đạo có kết quả cần quyền phép Đức Thánh Linh, và điều kiện là cầu nguyện, bản ngã chết, cùng yêu Lời Chúa.

Bài liên quan