Phép Lạ Giáng Sinh
Bố cục bài giảng
Giáng Sinh là phép lạ lớn của Đức Chúa Trời; Ngài đòi ta tin lời Ngài, nên phước cho kẻ tin, và Hội Thánh phải cẩn thận trước sự vô tín len vào.
-
Mở đầu
- Lời chào Giáng Sinh và cuối năm; Hội Thánh sắp chuyển đến nơi nhóm mới.
- Hành trang của Hội Thánh là Đức Thánh Linh và lời Chúa, theo giao ước trong Ê-sai 59:21.
- Người giàu có, thành đạt vẫn thiếu hạnh phúc nếu thiếu Thánh Linh và lời Chúa; một cặp vợ chồng đã tiếp nhận Chúa.
-
I. Cảnh giác với sự vô tín trong Hội Thánh
- Hội Thánh ngày nay thiếu quyền phép vì sự vô tín len vào, kể cả qua một số người giảng dạy.
- Một bộ chú giải phổ biến giải thích Giáng Sinh và các phép lạ theo lối phủ nhận; diễn giả khuyên chớ dùng sách ấy để dạy tín hữu.
- Chúa ban Kinh Thánh là sách chép các việc lạ lùng của Ngài.
-
II. Giáng Sinh là phép lạ lớn nhất
- Cuộc sinh ra của Giăng Báp-tít từ vợ chồng già cả là một phép lạ.
- Phép lạ Giáng Sinh còn lớn hơn: Đức Chúa Trời trở nên người, sinh bởi người nữ đồng trinh nhờ Đức Thánh Linh.
-
III. Đáp lại bằng đức tin
- Mục đích phép lạ của Chúa là để ta tin; Chúa buồn khi con người không tin.
- Sa-cha-ri là thầy tế lễ công bình nhưng nghi ngờ lời thiên sứ, nên bị câm.
- Ma-ri tin lời Chúa nên được chúc phước: "Phước cho người đã tin" (Lu-ca 1:45).
- Minh họa: người gián điệp ẩn mình lâu năm trong hàng ngũ địch; quỷ cũng dùng người trong Hội Thánh để làm hại, nên cần cẩn thận điều mình nghe.
-
Kết luận
- Mỗi người quyết tâm tin lời Chúa, dù trái lý trí hay ý kiến người đời.
- Lời cầu nguyện xin Chúa giúp tin trọn vẹn lời Ngài để nhận phước.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07