Phép Lạ Đầu Tiên
Bố cục bài giảng
Phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Ca-na dạy ta hôn nhân quý trọng, cần mời Chúa, chờ giờ Chúa và vâng lời Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 2:1-11 Giăng 4:54Hê-bơ-rơ 13:4Châm-ngôn 18:22I Phi-e-rơ 3:7Ê-phê-sô 2:10Ê-sai 60:22
-
Mở đầu
- Cầu nguyện xin Chúa dùng lời Ngài nuôi bầy chiên.
- Phép lạ biến nước thành rượu là phép lạ thứ nhất, trước khi Chúa cứu con người quan thị vệ.
-
I. Tầm quan trọng của hôn nhân
- Việc đầu tiên Chúa làm khi dựng nên loài người là thiết lập hôn nhân; việc đầu tiên Chúa Giê-xu làm là giúp một tiệc cưới.
- Hôn nhân là phương tiện Chúa ban phước, nền tảng của hạnh phúc, gia đình và Hội Thánh.
- Người vợ là người giúp đỡ quan trọng; thành công trong hôn nhân là thành công lớn của đời người.
-
II. Hôn nhân cần có Chúa giúp đỡ
- Chúa yêu và sẵn sàng bước vào hôn nhân của bất cứ ai nhờ cậy Ngài.
- Minh họa: giao tay lái con thuyền hôn nhân cho Chúa, dù sóng gió vẫn đến bến an toàn.
-
III. Thì giờ của Chúa
- Chúa Giê-xu có chương trình và giờ của Ngài, không đổi theo yêu cầu của chúng ta.
- Minh họa: Giô-sép phải chờ nhiều năm; thì giờ Chúa là thì giờ tốt nhất để thay đổi lòng các anh ông.
-
IV. Rượu sau ngon hơn rượu trước
- Hôn nhân thế gian thường như rượu ngon rồi nhạt dần; hôn nhân có Chúa ngày càng đậm đà đến tuổi già.
- Mọi lĩnh vực đời sống để Chúa lèo lái thì về sau tốt hơn lúc đầu.
-
Kết luận
- Tin cậy Chúa nghĩa là mời Ngài vào đời sống và làm theo bất cứ điều gì Ngài biểu.
- Đó là bí quyết của đời sống có phước.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07