Phấn Hưng – Phần 2
Bố cục bài giảng
Muốn làm chứng cứu người cần quyền năng của Đức Thánh Linh, và quyền năng ấy đến qua cầu nguyện, sự hạ mình bỏ bản ngã và lòng yêu mến lời Chúa.
-
Mở đầu
- Công-vụ 1:8 có ba ý chính: Đức Thánh Linh, quyền phép và làm chứng.
- Chúa Giê-xu nhấn mạnh làm chứng hơn là chuyện lập quốc mà các môn đồ hỏi.
-
I. Làm chứng: cứu người là ưu tiên của Chúa
- Người Do Thái mong lập lại nước mình; còn lòng Chúa tha thiết cứu người.
- Minh họa: cha mẹ có con bị giam sẽ không yên lòng cho đến khi cứu con ra; Chúa cũng muốn cứu con cái Ngài đang bị bắt trong tội.
- Lúa đã chín: làm chứng cho người thân, hàng xóm và những người xa; việc làm chứng ngoài chợ rất vui và dễ hơn lo sợ.
-
II. Quyền năng của Đức Thánh Linh
- Làm chứng và giảng đạo thiếu quyền năng khiến người ta thấy Chúa nhạt nhẽo.
- Các cuộc phục hưng xưa ở Anh, Mỹ, Việt Nam và Hàn Quốc cho thấy quyền năng Thánh Linh làm lòng người thay đổi.
- Phép lạ, kể cả chữa bệnh, làm vững đạo; tin lành là quyền phép cứu rỗi chứ không chỉ là một tôn giáo.
-
III. Ba điều kiện nhận quyền năng
- Thứ nhất, cầu nguyện tha thiết như các môn đồ chờ đợi trong phòng cao.
- Thứ hai, bản ngã phải chết: nhóm lại không để cạnh tranh hay chứng tỏ mình thành công, mà vì danh Chúa và để cứu đồng bào.
- Thứ ba, yêu mến lời Chúa: đọc Kinh Thánh mỗi ngày với lòng sốt sắng, như các tôi tớ Chúa được kể trong bài.
-
Kết luận
- Tóm lại: cầu nguyện, bản ngã bị đánh hạ và yêu mến lời Chúa để nhận Thánh Linh và làm chứng với quyền năng.
Bài liên quan
- 44:59
- 14:44
- 14:51
- 10:03
- 15:16
- 9:42
- 46:37
- 39:30