Phấn Hưng Hay Là Chết
Bố cục bài giảng
Hội Thánh phải được phục hưng trong sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh, nếu không sẽ suy thoái và chết.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 85:6 Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Công-vụ các Sứ-đồ 4:33Giăng 14:26Ê-phê-sô 3:20Phi-líp 2:13
-
Mở đầu
- Phục hưng là sống lại, mạnh mẽ lại, như Hội Thánh đầu tiên trong sách Công-vụ.
- Đề tài: phục hưng hay là chết.
-
I. Hội Thánh suy thoái thì đi vào sự chết
- Tin Lành lan khắp đế quốc La Mã, nhưng nhiều vùng Trung Đông sau đó gần như không còn Hội Thánh.
- Hội Thánh xếp cánh, thôi cầu nguyện và giảng đạo, thiếu quyền năng Đức Thánh Linh.
- Ở Âu Châu, Hội Thánh giàu có, hình thức; có mục sư chết, bài giảng chết, hội chúng chết.
- Chúa cho phục hưng qua Cải chánh và các phong trào cầu nguyện; thiếu phục hưng liên tục thì Hội Thánh lại suy.
-
II. Phục hưng sự hiện diện của Đức Thánh Linh
- Hội Thánh đầu tiên được khai sinh bởi Đức Thánh Linh và sự cầu nguyện.
- Giữ lời các sứ đồ nghĩa là thực hành Lời Chúa, nhưng không ai làm được nếu thiếu Đức Thánh Linh.
- Thánh Linh ban quyền năng cho người giảng và dạy dỗ dân sự Chúa.
-
III. Đức Thánh Linh giúp từ biết đến làm
- Biết Lời Chúa là một chuyện, làm theo là chuyện khác; ai cũng biết phải yêu thương, đừng nóng giận mà khó làm.
- Thánh Linh dạy Lời Chúa, nhắc đúng lúc cần, khiến ta muốn làm và ban sức để làm.
- Một chứng nhân: Chúa đổi một người hay nóng giận và thay đổi cả gia đình họ.
-
Kết luận
- Cầu xin Chúa phục hưng chúng ta và Hội Thánh để không đi vào sự chết.
Bài liên quan
- 40:24
- 9:34
- 15:16
- 14:51
- 29:30
- 32:20
- 33:24
- 29:36