Phân Biệt Chân Giáo Và Phật Giáo Hòa Hảo
Bố cục bài giảng
Nắm vững Kinh Thánh để nhận biết giáo lý sai lạc của các tà giáo, và khẳng định chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có danh Chúa Giê-xu ban sự cứu rỗi.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 4:12 Ma-thi-ơ 24:4-5Công-vụ các Sứ-đồ 1:8II Ti-mô-thê 3:1Ê-phê-sô 2:8-9Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-13Lê-vi Ký 20:6Ma-thi-ơ 7:21Thi-thiên 115:4-8Giăng 1:1Giăng 14:6Phi-líp 2:9-10Khải-huyền 21:8II Giăng 1:10-11
-
Mở đầu
- Tà giáo cũng tự xưng là Cơ Đốc nhân, cũng dùng Kinh Thánh nhưng hiểu và thực hành rất khác.
- Nhiều tà giáo mạnh, nhiều nguồn lực nên thu hút người ta bằng sự giúp đỡ.
- Tín hữu cần sống bằng lời Chúa để đi ra làm chứng.
-
I. Ôn lại: Nhân Chứng Giê-hô-va
- Họ phủ nhận Ba Ngôi, thần tính của Chúa Giê-xu, sự sống lại bằng thể xác, nhân vị của Đức Thánh Linh và địa ngục.
- Kinh Thánh dạy một Đức Chúa Trời ba ngôi, Chúa Giê-xu sống lại với thân thể thật, địa ngục có thật.
- Khi tà giáo đến mà không đem giáo lý về Đấng Christ thì chớ rước vào nhà, nhưng vẫn có bổn phận làm chứng.
-
II. Nguồn gốc và giáo lý Cao Đài
- Hình thành trong bối cảnh chống ngoại xâm, mong có một tôn giáo của người Việt.
- Không có giáo lý riêng, tổng hợp nhiều tôn giáo và dựa vào cầu cơ, giáng bút, lên đồng.
- Thờ biểu tượng thiên nhãn; trên bàn thờ có hình Chúa Giê-xu ngang hàng nhiều nhân vật khác.
- Không tin Đấng Tạo Hóa, theo nhân quả, luân hồi, ăn chay và giữ ngũ giới; người nhập đạo phải thề.
-
III. Giải đáp từ Kinh Thánh
- Chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, không ai giống như Ngài.
- Cầu cơ, đồng bóng đều bị Chúa cấm vì thuộc về quyền lực của ma quỷ.
- Cấm thờ hình tượng: hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà không thấy.
- Người thờ thần tượng sẽ chịu hình phạt, nên cần cầu nguyện và làm chứng cho người thân.
-
IV. So sánh các giáo chủ với Chúa Giê-xu
- Các giáo chủ là người có tội đi tu để tìm giải thoát; Chúa Giê-xu vô tội, đến từ trời để chết thay tội nhân.
- Chúa phán Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; Ngài đã sống lại, còn các giáo chủ khác thì không.
- Con người chỉ có một cuộc đời để quyết định nơi ở đời đời, không tự giải thoát được.
-
Kết luận
- Cả hội thánh đọc chung Công-vụ 4:12: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác.
Bài liên quan
- 53:27
- 53:15
- 59:15