Phân Biệt Chân Giáo Và Jehovah Witnesses
Bố cục bài giảng
Hiểu rõ giáo lý sai lầm của Nhân Chứng Giê-hô-va và dùng chính Kinh Thánh để đối chiếu về Đức Chúa Trời ba ngôi, Chúa Giê-xu, sự cứu rỗi và địa ngục.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 24:4-5 Công-vụ các Sứ-đồ 1:8II Ti-mô-thê 3:1-4Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4Ê-sai 42:8Ê-sai 43:10Ê-sai 44:6Ma-thi-ơ 28:19Lu-ca 3:21-22Giăng 1:1Giăng 17:3Công-vụ các Sứ-đồ 4:12Ê-phê-sô 2:8-9Rô-ma 3:21-24Lu-ca 24:39Khải-huyền 20:11-15Ma-thi-ơ 13:41-50Mác 9:47-48Ma-thi-ơ 25:46Lu-ca 16:19-31Lu-ca 23:39-43Truyền-đạo 12:7II Giăng 1:10-11
-
Mở đầu
- Tiếp nối loạt bài về các tà giáo, giúp tín hữu biết cách đối diện và làm chứng.
- Tà giáo tự xưng là Cơ Đốc nhân nhưng đi theo lời dạy của lãnh tụ; sự xuất hiện của tà giáo là dấu hiệu thời sau rốt.
- Luôn dùng Kinh Thánh để đối chiếu.
-
I. Điều Nhân Chứng Giê-hô-va dạy
- Cho rằng Ba Ngôi là sai, là ba thần và có nguồn gốc từ Sa-tan.
- Chúa Giê-xu chỉ là một thần, là tạo vật đầu tiên, hóa thân của thiên sứ trưởng Mi-ca-ên, và chỉ sống lại trong linh.
- Đức Thánh Linh chỉ là một năng lực vô hình, không có địa ngục.
- Sự cứu rỗi nhờ nghiên cứu Kinh Thánh, gia nhập hội, làm báp-têm theo họ và đi rao giảng; linh hồn diệt mất khi chết.
-
II. Kinh Thánh dạy về Đức Chúa Trời
- Chỉ có một Đức Chúa Trời, đầu tiên và cuối cùng, ngoài Ngài không có ai khác.
- Có ba Ngôi: Cha, Con, Thánh Linh, thấy rõ trong lời dạy cầu nguyện, mạng lệnh làm báp-têm và lễ báp-têm của Chúa Giê-xu.
- Minh họa: quả trứng có vỏ, lòng trắng, lòng đỏ nhưng vẫn là một quả trứng.
- Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, nên thuộc lòng Giăng 1:1.
-
III. Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi
- Chúa Giê-xu là Đấng hằng có, không phải tạo vật; Ngài là Alpha và Ô-mê-ga.
- Chẳng có sự cứu rỗi trong danh nào khác; được cứu nhờ ân điển bởi đức tin, không bởi công đức hay việc làm.
- Chúa sống lại với chính thân thể từng bị đóng đinh: mồ trống, vải liệm, dấu đinh, và xương thịt như Ngài phán.
-
IV. Đức Thánh Linh, địa ngục và linh hồn
- Đức Thánh Linh là Đấng An Ủi, có nhân vị và thuộc tính Đức Chúa Trời, không phải năng lực.
- Địa ngục có thật, là nơi hình phạt đời đời cho người không được ghi trong sách sự sống.
- Linh hồn tồn tại sau khi chết; người tin Chúa về thiên đàng ngay, và mọi người sẽ ra trước tòa phán xét của Chúa Giê-xu.
-
Áp dụng: Cách đối xử với tà giáo
- Ai đến mà không đem giáo lý về Đấng Christ thì đừng rước vào nhà hay chào hỏi.
- Tuy nhiên vẫn có trách nhiệm làm chứng, và cần học Kinh Thánh vững vàng để giữ lập trường.
Bài liên quan
- 53:27
- 44:11
- 59:15