Phẩm Tính Cho Đời Sống
Bố cục bài giảng
Đời sống đẹp lòng Chúa cần ba phẩm tính: đi cho đến cuối cùng, hết lòng, và vui mừng; cùng sự chọn lựa khôn ngoan hôm nay và đức tin nơi lời hứa của Chúa.
-
Mở đầu
- Đọc Thi-thiên 119:33-40, phân đoạn thứ năm của bài Thi-thiên.
- Cầu nguyện xin Chúa mở lòng để Lời Ngài thấm vào đời sống.
- Mỗi tám câu tác giả đưa ta vào một khía cạnh khác của đời sống.
-
I. Nhìn trọn cuộc đời: đến cuối cùng, hết lòng, vui mừng
- Ba chữ nổi bật: đến cuối cùng, hết lòng, và vui vẻ; thiếu một điều thì đời sống thảm thương.
- Đến cuối cùng: nhiều người khởi đầu rất tốt rồi bỏ nửa chừng trong hôn nhân, chức vụ, công việc. Minh họa: cuộc chạy đua đường dài.
- Hết lòng: tâm lòng không bị chia, trong tình yêu, hôn nhân, nuôi con và hầu việc Chúa.
- Vui mừng khác hạnh phúc: vui mừng là ơn Chúa ban, đi chung được với đau khổ.
-
II. Hiện tại: những chọn lựa khôn ngoan
- Xin Chúa hướng lòng về chứng cớ Chúa, không về sự tham lam, vì tham lam là vực sâu không đáy.
- Xin xây mắt khỏi vật hư không: bên ngoài hào nhoáng, bên trong trống rỗng, không nuôi sống đời sống.
- Xin cất khỏi sự sỉ nhục mà ta sợ; chọn lựa khôn ngoan phải xảy ra trước khi bước vào, vì có đường vào rồi khó ra.
-
III. Tương lai: lời hứa và sự mong ước
- Lời hứa và sự mong ước đều nói về tương lai; Chúa là Đấng tạo dựng, cứu và chăm sóc ta nên tin được lời Ngài.
- Minh họa: Áp-ra-ham chờ đợi lời hứa nhiều năm; sống bởi đức tin, không bởi mắt thấy.
- Lời hứa ứng nghiệm cho người thuộc về Chúa, kính sợ và đầu phục Ngài.
-
Áp dụng
- Nhân ngày của các bà mẹ, cầu nguyện cho người mẹ và người nữ trong Hội Thánh đi trọn đời, hết lòng và đầy niềm vui.
- Xin Chúa giữ họ xa sự tham lam, hư không, và vững vàng trong lời hứa của Ngài.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32