Nới Vòng Thông Công

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Thông công thật là cùng nhau chia sẻ, đóng góp và phục vụ Chúa, theo gương Hội Thánh đầu tiên: bao gồm mọi người, tự nguyện, làm vinh hiển Chúa.

  1. Mở đầu

    • Nhiều người hiểu lầm thông công chỉ là dịp ăn uống trong nhà thờ.
    • Rô-ma 12 mô tả thông công: thương yêu nhau như anh em, tiếp đãi, vui với người vui, khóc với người khóc, sống hòa thuận, khiêm nhường.
  2. I. Thông công nghĩa là gì

    • Chữ koinonia chỉ có ý nghĩa trọn vẹn từ sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm; cần từ hai người trở lên.
    • Gồm đóng góp, chia sẻ và cùng tham dự công tác; thông công không chỉ là có mặt mà còn là cùng làm việc.
    • Hội Thánh là thân thể Chúa; không ai tin Chúa mà tách khỏi gia đình đức tin được.
    • Minh họa: đứa con sinh ra vào một gia đình thì người sinh lại cũng sinh vào gia đình Đức Chúa Trời.
  3. II. Tất cả mọi người đều được kết nối

    • Hội Thánh không chia nhóm theo giàu nghèo, học thức, như các câu lạc bộ ngoài đời.
    • Mọi người đều được huyết Chúa cứu chuộc và nhận làm con.
    • Cách chúng ta đối xử nhau cho thấy có phải Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời hay không; người chưa tin được thu hút bởi lời chứng ấy.
  4. III. Tinh thần tự nguyện

    • Hội Thánh đầu tiên tự nguyện bán tài sản giúp người thiếu thốn, không bị ép buộc.
    • Cùng đồng tâm đến đền thờ, không cần ai nhắc nhở.
    • Bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác: ăn chung vui vẻ, rộng lượng và nhớ ơn Chúa.
    • Minh họa: anh em ở vùng truyền giáo dùng cơm và nước trà để dự Tiệc Thánh.
  5. IV. Kết quả: vinh hiển Chúa và người được cứu

    • Họ ca ngợi Đức Chúa Trời và được lòng mọi người.
    • Mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu.
  6. Áp dụng: sống vì nhau

    • Minh họa: đàn ong mỗi con một việc, chia sẻ mật chung và xả thân bảo vệ tổ; khác với loài ruồi chỉ lo cho mình.
    • Minh họa: hai người cựu chiến binh mỗi người còn một tay vỗ chung với nhau; đông tay vỗ nên kêu.
    • Hội Thánh cùng chung sức xây dựng cơ sở, hôm nay chung sức thì ngày mai chung vui.
  7. Kết luận

    • Không ai quá nhỏ bé để không có phần trong vòng thông công.
    • Tự hỏi mình đã bước vào vòng thông công của Hội Thánh chưa.
    • Cầu nguyện xin Chúa giúp hợp tác, gây dựng nhau và làm đẹp lòng Ngài.

Bài liên quan