Noi Theo Chúa
Bố cục bài giảng
Con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời phải noi gương Ngài: sống thánh sạch, công chính và bước đi trong tình yêu hy sinh như Đấng Christ.
-
Mở đầu
- Đọc Ê-phê-sô 5:1-2.
- Con người học bằng cách bắt chước; Kinh Thánh dạy chúng ta bắt chước chính Đức Chúa Trời, Đấng toàn hảo, thay vì người đời.
-
I. Bắt chước Đức Chúa Trời: thánh khiết và công chính
- Hãy nên thánh vì Ngài là thánh; sống thanh khiết thì đời sống được trọn vẹn.
- Hãy sống công chính theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, không theo tiêu chuẩn thay đổi của loài người.
- Được Chúa yêu thì muốn làm vui lòng Ngài, không làm Ngài buồn.
-
II. Bước đi trong tình yêu thương
- Trong đức tin, hy vọng và tình yêu thương, tình yêu thương lớn hơn hết và còn đời đời.
- Tình yêu cho người ta lý do để sống; yêu thương thật là cho đi và hy sinh vì người khác.
- Minh họa: những người còn tình thương gia đình vượt qua được trại giam thời chiến.
- Áp dụng: Hội Thánh nghĩ đến điều tốt chung, không chia phe nhóm.
-
III. Của lễ có mùi thơm
- Chúa Giê-xu dâng chính mình làm của lễ thơm tho cho Đức Chúa Trời.
- Việc chúng ta làm, thời giờ, sức lực, tiền bạc phải xuất phát từ lòng yêu thương mới đẹp lòng Chúa.
- Minh họa: bà góa dâng hai đồng tiền được Chúa khen hơn những người giàu.
-
Kết luận
- Hãy xét lại lời nói, việc làm và công tác của mình có thật là mùi thơm đối với Chúa chưa.
Bài liên quan
- 26:36
- 31:55
- 38:47
- 34:51