Những Người Xuất Sắc
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa xuất sắc nhất là người giàu lòng thương xót: thương như Chúa thương ta, và nhờ đó trở nên nguồn phước cho thế gian.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 5:7 Sáng-thế Ký 12:2-3Thi-thiên 91:14-15Công-vụ các Sứ-đồ 20:35Ma-thi-ơ 9:13Lu-ca 6:36Lu-ca 18:13
-
Mở đầu
- Những người Chúa tôn trọng đều sống bằng lời hứa; Chúa hứa sẽ ban phước và khiến ta trở nên nguồn phước.
- Muốn làm nguồn phước thì phải có phước; ngoài tám phước trên núi còn có phước thứ chín là ban cho.
-
I. Ba sự giàu có của Cơ Đốc nhân
- Giàu lòng biết ơn Chúa, giàu lòng thương xót, và giàu trong việc ban cho.
- Yêu thương thì không thể không cho; ba điều này đáng để Hội Thánh nổi tiếng và tự hào.
-
II. Thương xót là gì
- Thương xót là thương người không xứng đáng được thương, như Chúa thương ta; người thâu thuế cầu xin Chúa thương xót.
- Nhân từ là tha thứ và chịu đựng; thương xót còn chủ động giúp đỡ.
- Minh họa: ông chủ tha cho người đầy tớ làm đổ bữa sáng, còn lo cho nó nghỉ ngơi và áo ấm.
-
III. Giá trị của lòng thương xót
- Chúa chết thay vì thương xót chúng ta, vì không ai xứng đáng được cứu.
- Thương xót thuyết phục ta bỏ mình để làm ơn; tình thương Chúa gõ cửa lòng khiến ta mở ra, như Spurgeon diễn tả.
- Minh họa: vị tướng thất bại sa đọa được một thiếu nữ thương xót lau mặt, nhờ đó ông hồi tâm và thành danh.
-
IV. Giàu để làm gì?
- Khoe nhà xe là lố bịch, nhưng được khen là người thương người thì đáng hãnh diện.
- Minh họa: công tử Bạc Liêu đốt tiền thật để soi tìm đồng bạc cho bạn; ông nổi danh vì khoe giàu, còn ta nổi danh bằng lòng thương xót.
- Chúa khuyên ta khôn ngoan đầu tư cuộc đời vào nước Chúa.
-
Kết luận
- Đời người chỉ vài chục năm; hãy dùng hết những gì Chúa ban để thương xót như Chúa thương ta và trở nên nguồn phước.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02