Những Người Khôn Ngoan Thì Tìm Chúa

Tải MP3
Ma-thi-ơ

Bố cục bài giảng

Người khôn ngoan theo Đức Chúa Trời là người tìm kiếm Ngài hết lòng và chuẩn bị cho cõi đời đời, chứ không chỉ tìm giàu sang, học vấn, danh vọng.

  1. Mở đầu: hai cuộc đời thành công mà buồn

    • Hai người rất giàu, một ở Canada và một ở Mỹ, đều cuối đời cô đơn, sợ hãi.
    • Họ tìm tiền bạc, danh vọng, khoái lạc, nhưng cuối cùng không hạnh phúc nên chưa gọi là khôn ngoan.
  2. I. Người khôn ngoan là người tìm Chúa

    • Thi-thiên 14 và 53: Chúa từ trời xem có ai khôn ngoan tìm kiếm Ngài chăng.
    • Ân tứ thông minh, cơ hội là của Chúa ban; dùng chỉ để tìm điều thuộc đời này thì chưa khôn.
  3. II. Các nhà thông thái phương Đông tìm Chúa

    • Họ giàu có, học cao nhưng đi hành trình xa, gian khổ để tìm Vua mới sinh.
    • Họ dâng vàng, nhũ hương, một dược, tượng trưng Vua, Thầy tế lễ và Đấng chịu thương khó.
    • Chúa hứa ai tìm Ngài hết lòng sẽ gặp.
  4. III. Của cải và danh vọng không mang theo được

    • Có đủ mọi thứ mà đời trống rỗng, thiếu ý nghĩa.
    • Minh họa: một vị đại đế chinh phục thế giới nhưng lúc chết hai tay trắng.
    • Giàu, giỏi, nổi tiếng rồi cũng chết; hầu hết cả đời chạy theo chúng còn thất bại.
  5. IV. Tìm Chúa trước hết và chuẩn bị cho đời đời

    • Chúa dạy tìm Nước Ngài trước, rồi Ngài sẽ thêm các điều khác.
    • Người công bình không bị bỏ, dù không giàu bằng người đời.
    • Cuộc đời như quán trọ; hãy đầu tư thì giờ, sức lực, tiền bạc để hầu việc Chúa.
  6. Kết luận

    • Trên giường bệnh, đời sống phụng sự Chúa là chiếc gối êm; người ăn năn lúc cuối vẫn được tiếp nhận.
    • Công việc làm cho Chúa sẽ sáng như vì sao đời đời.

Bài liên quan