Những Người Đàn Bà Chiến Thắng Nghịch Cảnh
Bố cục bài giảng
Bà An-ne chiến thắng nghịch cảnh nhờ cầu nguyện, giữ lời hứa nguyện, dâng điều tốt nhất, làm chứng và ngợi khen Chúa.
-
Đọc Lời Chúa: I Sa-mu-ên 1
- An-ne son sẻ, bị người vợ kia chọc tức, buồn đến không ăn.
- Bà cầu nguyện, hứa dâng con cho Chúa; Chúa nhậm lời, bà sinh Sa-mu-ên và dâng con tại đền.
-
Mở đầu: hai người mẹ chiến thắng nghịch cảnh
- So sánh bà An-ne với bà Giô-kê-bết, mẹ Môi-se: cùng tin kính Chúa, đều có con làm lãnh tụ dân.
- Giô-kê-bết sống thời nô lệ, giấu con rồi giao cho công chúa; An-ne sống thời tự do, dâng con cho Chúa.
- Minh họa: lần diễn giả phải xa con nhỏ để đi học Kinh Thánh, khóc suốt đường đi.
-
I. Hết lòng tin kính Chúa và cầu nguyện
- An-ne đem nỗi đau lòng thưa với Chúa; bí quyết chiến thắng là sự cầu nguyện.
- Cầu nguyện với lòng yêu mến và đức tin thì vui vẻ, không phải gánh nặng.
- Chúa ban bình an cho bà trước khi sự việc xảy ra.
-
II. Giữ trọn lời hứa nguyện
- Có con rồi, bà vẫn đem dâng đúng như đã hứa với Chúa.
- Chúng ta dễ thất hứa với Chúa; Kinh Thánh dạy hễ hứa thì phải làm trọn.
- Chỉ khi Chúa làm Chủ đời sống, ta mới giữ được lời hứa.
-
III. Dâng điều tốt nhất cho Chúa
- Bà dâng đứa con quý nhất, vui vẻ, không khóc than khi để con ở đền thờ.
- Dân xưa dâng con vật tàn tật bị Chúa trách; Chúa muốn điều tốt nhất.
- Mỗi người có hoàn cảnh riêng do Chúa sắp đặt.
-
IV. Làm chứng về việc Chúa đã làm
- An-ne thuật lại cho thầy tế lễ biết vì sao bà cầu nguyện.
- Được ơn Chúa thì phải nói cho người khác; như người mù được sáng không thể im lặng.
- Minh họa: tín hữu quê hương dậy sớm cầu nguyện và làm chứng khắp nơi.
-
V. Ngợi khen Chúa
- Bài ca của An-ne trong I Sa-mu-ên 2 là gương ngợi khen chân thành.
- Cầu thay cho người khác và công việc Chúa giúp đời sống thuộc linh tươi mới.
-
Kết luận
- Tự xét mình có hết lòng tin Chúa, giữ lời hứa, dâng điều tốt nhất, làm chứng và ngợi khen Chúa hay không.
Bài liên quan
- 49:09
- 1:07:43