Những Mốc Xích Của Tình Yêu
Bố cục bài giảng
Tình yêu thiên thượng là sợi xích nối từ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh đến Hội Thánh, giữ chúng ta thuộc về Chúa và gắn bó với nhau.
Kinh Thánh: 📖 I Tê-sa-lô-ni-ca 3:11-13 Giăng 13:1Giê-rê-mi 31:3Ô-sê 11:4Giăng 3:16I Giăng 4:7-11Khải-huyền 1:5-6Rô-ma 8:34Ga-la-ti 5:22-23Rô-ma 5:5Rô-ma 12:9-10Cô-lô-se 3:14Giăng 13:34-35
-
Mở đầu
- Cùng đọc I Tê-sa-lô-ni-ca 3:11-13 và nhắc mục đích nghe lời Chúa như món ăn thuộc linh.
- Kể chuyến thăm Việt Nam, thấy Chúa biến đổi những người từng nghiện ngập và Hội Thánh sinh hoạt sốt sắng.
- Ôn lại các bài trước: biết Chúa, biết mình, biết ma quỷ và cách nó phá Hội Thánh.
- Câu gốc Giăng 13:1: Chúa yêu những người thuộc về Ngài cho đến cùng.
- Minh họa: người bệnh mất tay chân, mắt, vẫn còn trái tim để yêu.
-
I. Tình yêu từ Đức Chúa Cha
- Sau khi con người phạm tội, Chúa lập chương trình cứu chuộc, sai Con xuống thế.
- Chúa vẫn thương dù con người bội bạc; Ngài lấy dây nhân ái, xích yêu thương kéo chúng ta đến (Giê-rê-mi 31:3; Ô-sê 11:4).
- Giăng 3:16: hãy đặt tên mình vào chữ thế gian để thấy tình yêu ấy dành cho riêng mình.
- Đức Chúa Trời là tình yêu; chữ yêu thương xuất hiện rất nhiều trong thư Tê-sa-lô-ni-ca.
-
II. Tình yêu từ Đức Chúa Con
- Chúa Giê-xu lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta (Khải-huyền 1:5-6).
- Tình yêu ấy thôi thúc các giáo sĩ bỏ quê hương đến những bộ lạc xa lạ.
- Chúa phục sinh, ngự bên hữu Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta (Rô-ma 8:34).
-
III. Tình yêu từ Đức Thánh Linh
- Thế giới có tài giỏi và tiền bạc nhưng đầy chém giết và chia rẽ.
- Trái của Thánh Linh bắt đầu bằng lòng yêu thương (Ga-la-ti 5:22-23).
- Tình yêu Chúa rải khắp lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh (Rô-ma 5:5); phải để Ngài cai trị đời sống.
-
IV. Tình yêu của Chúa trong Hội Thánh
- Hội Thánh gồm những người chưa hoàn hảo mà Chúa kêu gọi sống chung; hãy yêu thương thành thật, kính nhường nhau (Rô-ma 12:9-10).
- Minh họa: một diễn giả không tay chân cho thấy tình yêu Chúa đưa người ta đến hy vọng.
- Phải mặc lấy lòng yêu thương, là dây liên lạc trọn lành (Cô-lô-se 3:14).
- Hội Thánh có hai mục đích: thờ phượng Chúa và thông công với nhau.
-
Kết luận
- Thiên hạ nhận biết môn đồ Chúa qua tình yêu thương nhau (Giăng 13:34-35).
- Chúng ta bỏ Chúa nhưng Chúa không bỏ chúng ta; Ngài yêu đến cùng.
- Xin Chúa nối lại những sợi xích bị đứt và giữ chúng ta vững vàng cho đến ngày Chúa tái lâm.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49