Những Điều Đối Nghịch Với Đức Chúa Trời
Bố cục bài giảng
Ích kỷ làm mất quyền năng cầu nguyện, yêu thế gian là nghịch với Đức Chúa Trời; đầu phục và ăn năn thật dẫn đến đời sống chiến thắng.
-
Mở đầu: Lối sống ảnh hưởng đời sống
- Sau khôn ngoan từ trên và khôn ngoan thế gian, Gia-cơ nói về lối sống theo xác thịt.
- Sống gần điều gì thì dần giống điều ấy; con cái Chúa phải giống Chúa.
- Ba điểm: ích kỷ đánh mất quyền cầu nguyện, yêu thế gian là nghịch Chúa, đầu phục và ăn năn đem chiến thắng.
-
I. Đấu tranh và ích kỷ làm mất quyền năng cầu nguyện
- Tranh chiến phát sinh từ tư dục, muốn thắng và giành quyền lợi, tiếng nói, vinh hiển.
- Minh họa: con cá cắn lưỡi câu nhiều lần; con cá nước ngọt bị thêm muối từng ngày. Tội lỗi ăn sâu dần.
- Hãy kiểm soát con em, kiểm soát lời nói, tư tưởng và điều mình xem.
- Ghen ghét là giết người trong lòng; cầu xin sai mục đích để thỏa mãn mình thì không được nhận.
- Bỏ cầu nguyện thì sa sút; Hội Thánh không cầu nguyện thì không lớn mạnh.
-
II. Yêu mến thế gian là nghịch với Đức Chúa Trời
- Gia-cơ gọi là sự bất trung thuộc linh như người ngoại tình với Chúa.
- Minh họa: Chúa như bánh xe dự phòng, chỉ lấy ra khi hỏng; đặt việc riêng trên việc Chúa.
- Đức Thánh Linh trong ta ghen thương, đau lòng khi ta đi theo đường khác.
- Chúa ban ơn cho người khiêm nhường nhưng chống cự kẻ kiêu ngạo, như vua Hê-rốt.
-
III. Đầu phục và ăn năn đem lại chiến thắng
- Đầu phục là thuận phục Chúa; đến gần Chúa là trở về nhà, như người cha đi lạc phải quay về.
- Chống trả ma quỷ, luôn tỉnh thức; làm sạch lòng, không chia hai ý.
- Minh họa: vỏ xe mòn vì trục lệch; phải chỉnh lại hướng cho đúng lời Chúa.
- Ăn năn thật là gọi tội là tội, nhận trách nhiệm, đau thương trở về, rồi Chúa nhấc lên.
Bài liên quan
- 30:25
- 31:24
- 38:07
- 51:36
- 30:25
- 41:58
- 39:57
- 43:54