Những Chặng Đường
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu đã đi qua bốn chặng đường: Ghết-sê-ma-nê, Đá lát, Gô-gô-tha và ngôi mồ trống để chiến thắng bản ngã, thế gian, tội lỗi và ma quỷ cho những ai ở trong Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 19:1-15 Ma-thi-ơ 26:36-42Lu-ca 22:44-46Rô-ma 5:8I Giăng 3:5I Giăng 3:8Cô-lô-se 2:14-15Ê-sai 53:4-5I Cô-rinh-tô 15:12-19Lu-ca 24:5-6Khải-huyền 3:20
-
I. Vườn Ghết-sê-ma-nê: chọn ý Cha
- Chúa Giê-xu đau buồn không vì cô đơn mà vì sắp uống chén đau thương: sự sỉ nhục, bị bỏ rơi và sự chia cắt với Cha.
- Ngài cầu nguyện xin ý Cha được nên, vì bản tính vâng phục và vì niềm vui thấy muôn người được cứu.
- Ngài để lại gương sống bỏ ý riêng, vác thập tự giá mà theo Chúa.
-
II. Đá lát: Chúa đắc thắng cám dỗ
- Cám dỗ không phải là tội; đó là ngã ba đường đưa ta đến gần hoặc xa Chúa.
- Trước Phi-lát, Chúa không nương cậy quyền lực con người mà nương cậy Đức Chúa Cha.
- Chúa đắc thắng bằng cầu nguyện thâu đêm; tín đồ cần dành thì giờ cầu nguyện hằng ngày, nhất là các người lãnh đạo.
- Cầu nguyện giúp ta chọn tha thứ thay vì cay đắng và đóng đinh con người cũ.
-
III. Gô-gô-tha: Chúa chịu chết để phá quyền tội lỗi
- Chúa chịu đánh đòn, đội mão gai và đóng đinh trên thập tự giá, một hình phạt đầy nhục nhã.
- Giữa lời nhục mạ, Ngài xin Cha tha cho họ; đó là câu trả lời cho thế gian đầy thù hận.
- Mọi người đều dự phần đóng đinh Ngài vì tội lỗi mình, nhưng Chúa chết để tha tội và phá công việc ma quỷ.
- Nhờ thập tự giá chúng ta được giải thoát khỏi quyền tối tăm.
-
IV. Ngôi mồ trống: Chúa sống lại
- Ngôi mồ trống bị người chống đối giải thích khác đi, nhưng thiên sứ và nhiều lần hiện ra chứng tỏ Ngài sống lại.
- Nếu Đấng Christ không sống lại thì lời Kinh Thánh không ứng nghiệm, đức tin vô ích, không có quyền năng đổi mới và không có hy vọng tương lai.
- Minh họa: nhà sáng lập tôn giáo không thể sống lại thì tôn giáo ấy cũng chết.
- Bết-lê-hem là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Gô-gô-tha là vì chúng ta, ngôi mồ trống và lễ Ngũ Tuần là Ngài ở trong chúng ta.
-
Kết luận
- Bốn chặng đường của Chúa cũng là những chiến trường của con người: bản ngã, thế gian, tội lỗi, ma quỷ.
- Chỉ khi ở trong Chúa Giê-xu mới nhận được sự đắc thắng; ở ngoài Ngài thì thất bại.
- Lời mời mở cửa lòng tiếp nhận Chúa và tiếp tục ở trong Ngài.
Bài liên quan
- 33:51
- 36:27
- 15:16
- 9:51
- 14:58
- 10:01
- 14:56
- 15:16