Những Cái Nhìn Thuộc Linh
Bố cục bài giảng
Ai có đôi mắt thuộc linh sẽ nhìn thấy và nhận biết công việc Chúa; vợ chồng đồng lòng nắm lấy cơ hội thì nhận được ơn phước Ngài.
-
Mở đầu
- Ôn lại: nan đề là phần của đời sống, nói ra với Chúa, nắm lấy cơ hội.
- Người đàn bà giàu ở Su-nem cũng có nan đề: không có con trai nối dõi.
-
I. Sự nhìn thấy
- Bà có đôi mắt thuộc linh, nhìn thấy người hay ghé nhà là người của Đức Chúa Trời.
- Phụ nữ thường nhạy bén về thuộc linh; người chồng cần tôn trọng và ủng hộ.
-
II. Sự nhận biết
- Bà nhận biết qua cách sống và cách tiếp xúc của người ấy.
- Người chung quanh có nhìn thấy chúng ta là con cái Chúa qua cách sống mỗi ngày không?
- Minh họa: một người Mỹ trả tiền giúp người lạ và chúc phước, một dấu hiệu của Cơ Đốc nhân.
- Hãy ân cần tiếp khách, vì có khi đó là thiên sứ hay người Chúa sai đến.
-
III. Nắm lấy cơ hội
- Bà thưa với chồng xây một phòng nhỏ có giường, bàn, ghế, đèn cho người của Đức Chúa Trời.
- Thuận vợ thuận chồng: hai người đồng tâm hành động bằng đức tin.
- Phép lạ: bà ẵm con trai trong tay đúng như lời tiên tri.
- Minh họa: Chúa gửi đến những người trẻ có chuyên môn giúp công việc nhà Chúa.
-
IV. Nhận ơn phước và dành chỗ cho Chúa
- Có nhìn thấy và nhận biết thì mới đón nhận được ơn phước Chúa dành cho gia đình.
- Dành thì giờ và chỗ riêng cho công việc Chúa, như đi giúp một hội thánh nhỏ thiếu người hầu việc.
- Minh họa: dành trọn ngày Chúa Nhật cho Chúa, cả nhà gần gũi nhau và con lớn lên trong nếp sống thờ phượng.
- Quan tâm thanh thiếu niên; cha mẹ cần tỉnh thức trước cám dỗ ma túy.
-
Kết luận
- Những gì làm cho Chúa và cho người khác sẽ còn lại đời đời.
- Cầu xin Chúa mở mắt thuộc linh để nhìn thấy, nhận biết và nắm lấy cơ hội.
Bài liên quan
- 27:06
- 37:58
- 43:07
- 53:14
- 36:39
- 36:15
- 1:04:10
- 44:33