Những Bí Quyết Để Trở Thành Nguồn Phước 05
Bố cục bài giảng
Bí quyết thứ bảy để thành nguồn phước là dâng đời mình hầu việc Chúa: chết về mình, tập trung, chịu huấn luyện.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 12:24-26 Sáng-thế Ký 12:2-3Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25-26Ma-la-chi 3:17-18Lu-ca 9:57-62II Ti-mô-thê 2:3-4II Phi-e-rơ 1:5Xuất Ê-díp-tô Ký 8:1
-
Mở đầu
- Ôn lại sáu bí quyết trước; hôm nay là bí quyết thứ bảy và cuối cùng.
- Muốn làm nguồn phước thì trước hết phải được phước.
-
I. Hầu việc Chúa là mục đích của đời sống
- Dù làm nghề gì, ta sống để hầu việc Chúa, không phải chỉ lo ăn uống.
- Tiền bạc, sức khỏe, con cái, học vấn đều dùng để hầu việc Chúa.
-
II. Chúa ban phước cho người hầu việc Ngài
- Xuất Ê-díp-tô Ký 23 và Ma-la-chi 3 hứa Chúa ban phước và quý trọng người hầu việc Ngài.
- Người hầu việc Chúa được Ngài phân biệt và gìn giữ cả dòng dõi qua mọi biến đổi.
- Minh họa: các tín hữu nghèo ở Việt Nam vẫn được Chúa nuôi và con cháu họ được phước.
-
III. Điều kiện để hầu việc Chúa
- Chết về mình, vác thập tự giá: không thể vừa theo thế gian vừa hầu việc Chúa trọn vẹn.
- Tập trung sức mình vào việc hầu việc Chúa, như người lính ra trận không vướng việc đời.
- Chịu huấn luyện và học hỏi liên tục, như Chúa Giê-xu đã huấn luyện môn đồ.
-
IV. Mọi tín đồ đều hầu việc Chúa
- Hầu việc Chúa không chỉ là việc của mục sư; Chúa bảo tha cả dân, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ để hầu việc Ngài.
- Hội Thánh sẽ tổ chức theo các mục vụ để mọi người đều có chỗ phục vụ.
-
Kết luận
- Mời ai muốn dành thời giờ học Lời Chúa và hầu việc Chúa bước lên cầu nguyện.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07