Những Bí Quyết Để Trở Thành Nguồn Phước 03

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Bí quyết thứ năm để thành nguồn phước là ghi danh vào trường cao đẳng tiên kính, nơi Chúa dùng mọi biến cảnh để làm ta giống Chúa Giê-xu.

  1. Mở đầu

    • Tóm lại bốn bí quyết trước; nay là bí quyết thứ năm.
    • Gia-cốp, người bình thường, cuối đời chúc phước cho Pha-ra-ôn và dòng dõi ông là nguồn phước của thế giới.
  2. I. Trường cao đẳng tiên kính

    • Người lập trường là Đức Chúa Cha, giáo sư là Đức Thánh Linh.
    • Sách giáo khoa là Lời Chúa; thời gian học là cả cuộc đời.
    • Văn bằng là nên giống Chúa Giê-xu, làm em của Ngài (Rô-ma 8:28-29).
    • Gặp thử thách khó là dấu ta đã tiến bộ trong học tập.
  3. II. Cách dạy: mọi biến cảnh cuộc đời

    • Chúa dùng vui buồn, được mất, đau đớn và nhục nhã để ta kinh nghiệm lời Ngài.
    • Một ký lô kinh nghiệm hơn một tấn lý thuyết; Kinh Thánh trở nên sống khi ta từng trải.
  4. III. Học viên Gia-cốp: những năm dự bị

    • Gia-cốp thừa hưởng lời hứa của Áp-ra-ham và Y-sác.
    • Phần lớn các biến cố trong đời ông là do Chúa xô đẩy, không phải ông chủ động.
  5. IV. Các bài học của Gia-cốp

    • Đối diện Ê-sau, rồi thảm kịch Si-chem đưa ông về Bê-tên.
    • Phải chôn các thần tượng (vàng, danh vọng, của cải) trước khi tiến lên.
    • Ông mất vợ yêu, đau lòng vì con phạm tội và mất Giô-sép.
  6. Kết luận

    • Đời Gia-cốp ngắn và nhọc nhằn vì bản ngã mạnh; càng bản ngã càng học khó.
    • Hãy nhu mì, chết về mình, giao phó cho Chúa để học bài ít đau đớn hơn.

Bài liên quan