Nhìn Xem Chúa Jesus
Bố cục bài giảng
Muốn chạy trọn cuộc đua đức tin, chúng ta phải bỏ gánh nặng và tội lỗi, đồng thời luôn nhìn xem Đức Chúa Jêsus.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 12:1-11 Hê-bơ-rơ 11Hê-bơ-rơ 2:3Giăng 3:14-15II Cô-rinh-tô 6:14II Cô-rinh-tô 3:18Giăng 17:24
-
Mở đầu
- Đọc Hê-bơ-rơ 12:1-11. Chương 12 nối liền chương 11, nơi liệt kê những anh hùng đức tin.
- Chúng ta cần nhìn xem Chúa Jêsus để đạt đến chương trình tốt hơn Chúa đã dành cho cả người xưa lẫn chúng ta.
-
I. Nhìn xem Chúa Jêsus để thấy sự cứu rỗi lớn
- Sách Hê-bơ-rơ nhiều lần cảnh cáo đừng xem thường sự cứu rỗi lớn.
- Chiên Con của Đức Chúa Trời chính là Con Đức Chúa Trời, công nghiệp cứu chuộc có giá trị cho cả thế giới.
- Ai nhìn lên Ngài bằng đức tin thì được sống, như người Y-sơ-ra-ên nhìn con rắn đồng trong đồng vắng.
-
II. Chạy cuộc đua: bỏ gánh nặng và tội lỗi
- Người chạy đua phải quăng hết gánh nặng, như không ai chạy mà mang hành lý nặng.
- Phải lìa bỏ tội lỗi dễ vấn vương; nên thánh là phân rẽ khỏi điều xấu, dứt khoát từ chối cám dỗ.
- Người chạy phải theo luật lệ của cuộc đua mới được mão triều thiên.
-
III. Nhìn xem sự vinh hiển và ngôi bên hữu Đức Chúa Trời
- Đức Chúa Jêsus là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời; nhìn Ngài thì chúng ta được biến đổi.
- Chúa ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta, nên chúng ta có thể đắc thắng.
- Những tấm màn tội lỗi che khuất mặt Chúa cần được cất đi.
-
Kết luận
- Minh họa: một cầu thủ bóng bầu dục chạy nhầm hướng, ngã quỵ trong xấu hổ nhưng được đồng đội khích lệ đứng dậy đấu tiếp.
- Xin Chúa chỉ cho mỗi người những tội lỗi và gánh nặng cần bỏ.
Bài liên quan
- 48:45
- 43:18
- 46:36
- 35:13
- 38:29
- 37:48
- 35:50
- 43:53