Nhân Vật và Thái Độ
Bố cục bài giảng
Các nhân vật trong lễ Giáng Sinh có những thái độ khác nhau với Chúa Cứu Thế; ước mong chúng ta là người được biến đổi, làm chứng nhân và tận hiến cho Chúa.
-
I. Thái độ chống đối: vua Hê-rốt
- Hê-rốt giết trẻ em ở Bết-lê-hem để loại Chúa Giê-xu, bảo vệ ngôi vị mình.
- Ông hiểu lầm sứ mạng của Chúa: Ngài đến lập một thế giới mới, không còn đau khổ.
- Ngày nay vẫn có người loại Chúa khỏi xã hội, và cả tín hữu loại Ngài khỏi đời sống: không cầu nguyện, không đọc Kinh Thánh, không có chỗ cho Chúa trong chương trình Giáng Sinh.
-
II. Thái độ dửng dưng: thầy tế lễ và thầy thông giáo
- Họ thuộc Kinh Thánh, trả lời chính xác nơi Đấng Mê-si-a ra đời.
- Nhưng sau đó họ về nhà, đời sống không thay đổi, không đi tìm Chúa.
- Nhiều tín hữu biết nhiều mà dửng dưng với việc Chúa làm và việc cứu người hư mất.
-
III. Thái độ đáng khen: những người chăn chiên
- Họ tin lời thiên sứ, đến tận nơi, thấy đúng như lời, và tin Hài Nhi là Cứu Chúa.
- Đức tin khiến đời sống đổi mới: họ tôn vinh, ngợi khen Chúa bằng đời sống và bằng môi miệng.
- Họ làm chứng điều đã nghe và thấy; chúng ta cũng cần kinh nghiệm Chúa trước, rồi làm chứng.
- Minh họa: người chứng kiến tai nạn nói với cảnh sát; chứng từ về sự gìn giữ của Chúa trong gia đình.
-
IV. Thái độ vâng phục: Ma-ri và Giô-sép
- Dâng đời mình cho Chúa, họ phải bỏ mọi kế hoạch riêng, chạy xuống Ai Cập.
- Chúa sửa đổi mục tiêu và ước mơ của người vâng phục, và đời họ trở nên kỳ diệu.
- Chương trình của Chúa: đem tin lành cho người thân, hàng xóm, đồng nghiệp; đó là công việc cao quý nhất.
-
Kết luận
- Xin chúng ta không là kẻ chống đối hay dửng dưng, nhưng được biến đổi, làm chứng nhân và tôi tớ trung tín của Chúa.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02