Nhà Cha
Bố cục bài giảng
Nhà Cha dưới đất là nơi thờ phượng và cầu nguyện cho mọi dân tộc; nhờ Chúa Giê-xu, chúng ta được đến gần ngôi ơn phước cách tự do.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 56:1-7 Giăng 14:2-3Giăng 2:16Rô-ma 16:5Cô-lô-se 4:15Phi-lê-môn 1:2Hê-bơ-rơ 4:14-16
-
Mở đầu
- Kinh Thánh nói đến hai nhà Cha: nhà Cha trên trời và nhà Cha dưới đất.
- Hôm nay học về nhà Cha dưới đất.
-
I. Lịch sử của nhà Cha dưới đất
- Đền tạm do Môi-se dựng theo bản vẽ Chúa ban, có thể tháo dỡ và di chuyển theo trụ mây trụ lửa.
- Đền thờ Giê-ru-sa-lem do Sa-lô-môn xây, bị phá, rồi được xây lại.
- Hội Thánh đầu tiên nhóm tại nhà tín hữu, sau đó có các thánh đường.
- Chữ Hội Thánh (ecclesia) có nghĩa là những người được kêu gọi ra khỏi thế gian.
-
II. Nhà Cha là nhà thờ phượng
- Nhà thờ cần được giữ sạch sẽ, tươm tất như nhà riêng của mình.
- Vào nhà Chúa phải tôn kính trong lời nói và cử chỉ.
- Mục sư có trách nhiệm giữ cho buổi thờ phượng đúng ý nghĩa, kể cả việc giới hạn người nói và thời lượng.
-
III. Nhà Cha là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc
- Ê-sai 56 nhắc việc giữ ngày Sa-bát; giữ ngày Chúa là điều răn không thể bỏ.
- Dân ngoại trở lại với Chúa cũng được tiếp nhận trong nhà Ngài.
- Màn trong đền thờ xé từ trên xuống; Chúa Giê-xu vừa là của lễ vừa là thầy tế lễ thượng phẩm.
- Chúng ta có thể đến gần ngôi ơn phước để cầu nguyện cách tự nhiên.
-
Áp dụng
- Năm phút trước giờ nhóm, mọi người cúi đầu cầu nguyện, không nói chuyện riêng.
- Sau buổi thờ phượng, ai muốn có thể ở lại cầu nguyện.
- Mỗi tín hữu dẫn một người vào nhà thờ; Hội Thánh sẽ lập các nhóm nhỏ tại gia.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07