Nguồn Mạch Của Ơn Phước
Bố cục bài giảng
Chúa ở cùng là nguồn mạch ơn phước; chúng ta phải nhận biết và nhớ sự hiện diện ấy trong thờ phượng và trong Lời Ngài.
-
Mở đầu
- Cá nhân, gia đình, Hội Thánh nào có Chúa ở cùng thì đầy ơn phước và quyền năng để kéo muôn dân đến cùng Ngài.
-
I. Chúa có ở cùng chúng ta không?
- Chúa đang ở cùng mỗi cá nhân, gia đình và Hội Thánh, bằng chứng là nhiều phép lạ và sự đứng vững qua thử thách.
- Vậy vì sao chưa thấy người ngoại đạo kéo đến? Có hai lý do.
-
II. Lý do thứ nhất: chúng ta không biết Chúa ở cùng
- Minh họa: có 20 đô trong túi mà không biết, nên phải dùng thẻ tín dụng.
- Gia-cốp chỉ an tâm và thờ phượng khi biết Chúa ở cùng mình.
- Hội Thánh Cô-rinh-tô phạm tội dễ dàng vì không nhận biết thân thể mình là đền thờ của Chúa.
-
III. Lý do thứ hai: chúng ta biết nhưng quên
- Minh họa: cây đèn pin quý cất kỹ quá nên lúc cần lại không tìm ra.
- Sự hiện diện của Chúa không giúp ích gì nếu chúng ta quên.
-
IV. Tỏ sự hiện diện của Chúa trong thờ phượng và trong Lời Chúa
- Có buổi thờ phượng đầy ơn Chúa, có buổi khô khan vì quên sự hiện diện của Ngài.
- Minh họa: đền thờ Giê-ru-sa-lem thành nơi buôn bán; minh họa buổi thờ phượng có nữ hoàng viếng thăm một nhà thờ nhỏ.
- Người ta đến với Chúa nhờ sự kính phục chứ không nhờ lòng thương hại.
- Người giảng và người nghe phải nhận biết chính Chúa đang phán qua Lời Ngài.
-
Kết luận
- Lời cầu nguyện xin Chúa mở mắt để thấy Ngài, thờ phượng Ngài và nghe Lời Ngài cách kính sợ.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07