Nguồn Gốc Khác Biệt Ngôn Ngữ
Bố cục bài giảng
Tháp Ba-bên cho thấy sự kiêu ngạo chống lại Chúa dẫn đến sụp đổ; ngôn ngữ là để cùng ngợi khen Ngài, không để tôn cao mình.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 11:1-9 Châm-ngôn 16:18I Sa-mu-ên 15:22Công-vụ các Sứ-đồ 2Khải-huyền 7:9-10Khải-huyền 13
-
Mở đầu
- Vì sao loài người có nhiều ngôn ngữ? Đọc Sáng-thế Ký 11:1-9.
- Loài người xây thành và tháp, rồi bị Chúa làm lộn xộn ngôn ngữ và phân tán.
-
I. Bốn mong muốn của loài người
- Con người làm được nhiều việc phi thường; quan trọng là mục đích của việc ấy.
- Họ muốn xây thành, xây tháp, làm rạng danh mình và không bị tản lạc, trái lệnh Chúa phải làm đầy đất.
-
II. Kiêu ngạo dẫn đến sụp đổ
- Như A-đam và Ê-va muốn bằng Chúa; vâng lời tốt hơn vật hiến tế.
- Minh họa: khẩu hiệu thời hậu 1975 muốn thay chỗ Chúa, rồi đói khổ.
- Kiêu ngạo và tham lam gây đau khổ cho nhiều người.
-
III. Chúa xuống xem và phân tán họ
- Tháp cao đến tận trời nhưng vũ trụ rộng lớn hơn nhiều.
- Chúa phân tán loài người để thực hiện ý Ngài: làm đầy đất.
- Chữ chúng ta ám chỉ Đức Chúa Trời ba ngôi.
-
IV. Ba-bên trong Khải-huyền
- Thời cuối cùng, loài người hiệp nhất dưới con thú thứ nhất, con thú thứ hai và con rồng để chống lại Chúa.
- Ba-by-lôn chỉ về trung tâm quyền lực chính trị, kinh tế, tôn giáo chống nghịch Chúa.
-
Kết luận
- Ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa cho người ta hiểu nhau để tôn vinh Ngài.
- Trên thiên đàng, người mọi ngôn ngữ cùng ca ngợi Chúa.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18