Người Thường Làm Việc Phi Thường

Tải MP3
Công-vụ các Sứ-đồ

Bố cục bài giảng

Chúa chọn và dùng những người bình thường để làm công việc phi thường; mọi tín hữu, già hay trẻ, đều được kêu gọi phục vụ vì đã được cứu.

  1. Mở đầu: Phục vụ vì đã được cứu

    • Chúng ta được cứu bởi đức tin và ân điển, không bởi việc làm; vì đã được cứu nên muốn tỏ lòng biết ơn bằng việc phục vụ.
    • Chúa muốn mọi tín hữu, nam phụ lão ấu, đều tham gia công việc Chúa, không chỉ đến xem lễ rồi về.
    • Minh họa: các cụ cao niên cắt tem, sắp xếp, trồng vườn hoa và vườn rau cho Hội Thánh; sự cầu nguyện cũng là việc lớn.
  2. Dẫn nhập: Chúa dùng người phi thường lẫn người thường

    • Sau-lơ vốn là người phi thường được Chúa chọn làm đồ dùng của Ngài.
    • Nhưng phần cuối đoạn 9 nêu bốn người bình thường mà Chúa dùng một cách phi thường.
    • Minh họa: em bé với ít bánh và cá, đặt trong tay Chúa thì nuôi được năm ngàn người.
  3. I. Phi-e-rơ: người đánh cá

    • Phi-e-rơ vốn là ngư phủ, ít học, không phải hạng người thế gian sẽ chọn.
    • Chúa dùng ông làm phép lạ, cứu người chết sống lại và đem phước cho Hội Thánh.
    • Chúa chọn những kẻ dại, yếu, thấp hèn, không có gì, để chẳng ai khoe mình trước mặt Ngài.
    • Chứng cớ: những lần cầu nguyện, người chết sống lại ngày nay.
  4. II. Phi-líp: người chấp sự

    • Hội Thánh tại Giốp-bê có môn đồ nhờ chấp sự Phi-líp đã truyền giảng trong các thành ông đi qua.
    • Mọi người đều có thể học cách làm chứng, bất kể tuổi tác hay học vấn.
    • Minh họa: một cụ bà bảy mươi tuổi học lớp truyền giảng, ngày nào cũng ôn bài và tuần nào cũng có người tin Chúa.
  5. III. Đô-ca: người nữ nghèo nhưng giàu việc lành

    • Thời đó phụ nữ bị coi thường, nhưng trong Chúa họ được nâng lên giá trị.
    • Đô-ca dùng tài may vá lo cho người thiếu thốn; khi bà qua đời, nhiều người khóc thương.
    • Việc làm cho Chúa để lại phần thưởng và niềm an ủi cho người ở lại.
  6. IV. Si-môn: thợ thuộc da hiếu khách

    • Si-môn làm nghề bị người Do Thái khinh, phải ở nhà ven biển.
    • Ông mở cửa tiếp Phi-e-rơ nhiều ngày; chính nơi nhà ông, Phi-e-rơ nhận khải tượng mở đường truyền giáo cho dân ngoại.
    • Ơn tiếp khách là một sự phục vụ phi thường.
  7. Kết luận: Mỗi người đều có thể phục vụ

    • Dù là trồng cây, may vá, truyền giảng, tiếp khách, thăm viếng hay dọn dẹp, ai cũng có chỗ trong công việc Chúa.
    • Chúa kêu gọi chúng ta bước vào một giai đoạn mới: không chỉ xem lễ rồi về.

Bài liên quan