Người Rất Được Yêu Qúy
Bố cục bài giảng
Chúa yêu mọi người như nhau, nhưng Đa-ni-ên là người rất được yêu quý vì giữ mình thanh sạch, tin lời Chúa và cầu nguyện.
Kinh Thánh: 📖 Đa-ni-ên 10:1-21 Đa-ni-ên 1:8Đa-ni-ên 2:48-49Đa-ni-ên 5Đa-ni-ên 6:28Đa-ni-ên 9:2-3Giu-đe 1:21Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:6I Các Vua 18
-
Mở đầu
- Ai cũng khao khát được yêu thương, và chỉ tình yêu Chúa làm ta thỏa lòng.
- Đa-ni-ên và sứ đồ Giăng được gọi là người rất được yêu; tình Chúa như ánh sáng mặt trời, nhưng ai đặt mình gần Ngài thì hưởng đầy đủ hơn.
-
I. Đa-ni-ên được Chúa trọng dụng qua nhiều triều vua
- Từ nô lệ, ông giữ chức cao dưới Nê-bu-cát-nết-sa, Đa-ri-út và Si-ru.
- Dù bị quên lãng, đến khi cần Chúa lại đem ông ra, như khi giải nghĩa chữ viết trên tường cho vua Bên-xát-sa.
- Ảnh hưởng của ông góp phần vào việc dân Do Thái được trở về xây lại Giê-ru-sa-lem.
-
II. Can đảm giữ mình thanh sạch
- Nê-bu-cát-nết-sa bắt tinh hoa Do Thái, đổi tên, nuôi dạy bằng đồ ăn vua để phục vụ đế quốc.
- Đa-ni-ên quyết không ô uế bởi đồ cúng thần dù có thể mất đầu, như Giô-sép không phạm tội.
- Đó là lý do đầu tiên Chúa quý ông.
-
III. Tin lời Chúa, cầu nguyện theo lời hứa
- Đa-ni-ên đọc sách Giê-rê-mi, biết đã đến hạn bảy mươi năm, nên kiêng ăn cầu nguyện.
- Lời hứa của Chúa càng đáng cầu xin, như Ê-li cầu xin mưa dù Chúa đã hứa.
- Ba điều giản dị ai cũng làm được: giữ mình thanh sạch, tin lời Chúa, cầu nguyện.
-
Kết luận
- Đa-ni-ên viết sách tiên tri và Giăng viết Khải-huyền, vì họ gần Chúa nên hiểu lòng Ngài.
- Ước ao chúng ta cũng gần Chúa như vậy, để nhận được khải tượng về Hội Thánh và đời mình.
Bài liên quan
- 52:43
- 42:28
- 25:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45