Người Mới Trong Chúa
Bố cục bài giảng
Hãy tỉnh thức: ai ở trong Đấng Christ là tạo vật mới, và phải hòa thuận với Đức Chúa Trời, hợp ý chí mình với ý Ngài để vững vàng trước mọi biến động.
-
Mở đầu
- Sáng nay có hai sứ điệp: bài đã soạn và tiếng Chúa qua trận động đất.
- Mác 13 và Ma-thi-ơ 24 nói về những biến động thiên nhiên trong ngày sau rốt.
- Trước thiên tai ta thấy mình nhỏ bé; cũng có những đường nứt thuộc linh ngay trong gia đình.
-
I. Hãy tỉnh thức
- Chúa cảnh báo về thiên tai, đói kém và đời sống ngày càng khó khăn.
- Lời Chúa gửi mọi người: hãy tỉnh thức (Mác 13:37).
- Nỗi sợ của ta phản ảnh thực tại sâu trong lòng; ta chưa sẵn sàng cho những ngày cuối.
-
II. Người trong Đấng Christ là tạo vật mới
- Ai trở về với Chúa được dựng nên mới, bắt đầu một cuộc tạo dựng mới trong Ngài.
- Ba thái độ trước công trình của Chúa: thờ ơ; khai thác và mổ xẻ; hay nhìn thấy tay Chúa và đáp lại lời mời của Ngài.
- Người tạo vật mới biết đường lối Chúa, hiểu quá khứ, hiện tại và được dẫn vào tương lai.
- Họ có bình an, vui mừng và sự bảo đảm Chúa ở cùng, kể cả giữa động đất.
-
III. Hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời
- Phao-lô khuyên: Hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:20); lời này dành cả cho Hội Thánh.
- Ý chí con người và ý Chúa không thể trùng nhau; hoặc bỏ Chúa theo ý mình, hoặc đem ý chí mình hợp với Ngài.
- Theo Chúa miễn cưỡng, ý chí bị đè bẹp thì không có niềm vui.
- Sắp tới có ba loạt sứ điệp: sống với chính mình, với người khác và với Chúa.
-
Kết luận
- Chúa muốn dựng nên điều rực rỡ trong đời ta, đòi hỏi nếp sống, thái độ và sự vâng lời mới.
- Dù không biết ngày Chúa đến, ai sống với Chúa đều là con người quý của Ngài.
- Lời hứa Ta ở cùng các con đến cuối cùng giúp ta đứng vững qua mọi tai họa.
Bài liên quan
- 15:16
- 21:47
- 15:27
- 14:47
- 23:44
- 17:34
- 29:52
- 26:18