Người Mới
Bố cục bài giảng
Muốn thành người mới, ta cần được tái sinh nhờ tin nhận Chúa Giê-xu; nỗ lực bên ngoài không đổi được lòng người.
-
Mở đầu
- Dịp Tết, ai cũng muốn có điều mới mẻ.
- Làm thế nào để trở thành một người mới?
-
I. Nỗ lực bên ngoài không làm nên người mới
- Đổi diện mạo, tên, kiểu tóc, nơi ở đều không đổi được bản tính.
- Minh họa: người đánh bạc dọn đi tiểu bang khác vẫn sa lại; chuyện chim cú dọn nhà vì tiếng kêu của mình.
- Tu hành, ngay cả nhà tù cũng không sửa được lòng; Phao-lô than mình không làm điều thiện muốn làm.
-
II. Cần được tái sinh
- Tái sinh không phải đầu thai kiếp khác, mà là bản tính cũ chết đi và sống lại với bản tính mới.
- Chúa dạy Ni-cô-đem phải sinh lại bởi nước và Đức Thánh Linh.
- Chỉ Đức Chúa Trời mới ban lòng mới.
-
III. Tin nhận Chúa Giê-xu
- Tin Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, chết thay cho tội lỗi ta.
- Mời Chúa ngự vào lòng, làm Chúa và làm Chủ đời mình.
- Ai ở trong Đấng Christ là tạo vật mới, cái cũ đã qua.
-
Áp dụng
- Sau khi được sinh lại, cần lớn lên nhờ lời Chúa, thờ phượng, tương giao, phục vụ và làm chứng.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18