Người Mới Bước Đi Mới
Bố cục bài giảng
Người có đời sống mới trong Chúa phải bước đi mới: bước đi trong yêu thương, giữa ánh sáng và cách khôn ngoan, nhất là khi ngày Chúa đã gần.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:1-16 Ê-sai 40:31Ê-sai 60:1Rô-ma 12:2Rô-ma 13:12-13I Phi-e-rơ 4:7Ê-phê-sô 6:13II Phi-e-rơ 3:8
-
Mở đầu
- Chủ đề đại hội: đã đứng vững trong đức tin thì phải bước đi trong sự yêu thương.
- Minh họa: chim ưng cần chạy đà để bay cao; ong mật chỉ nhìn xuống nên quanh quẩn trong chiếc ly mở nắp cho đến chết.
- Phao-lô nêu ba bước của đời sống mới: bước đi trong yêu thương, trong ánh sáng, và cách khôn ngoan.
-
I. Bước đi trong yêu thương
- Hãy bắt chước Đức Chúa Trời như con cái yêu dấu, yêu thương như Đấng Christ đã yêu.
- Tránh gian dâm, ô uế, tham lam và lời tục tĩu; tham lam là thờ hình tượng khi ta yêu điều gì hơn Chúa.
- Cảnh giác lời dối trá của tà giáo và chớ kết bạn với kẻ không vâng lời Chúa.
-
II. Bước đi giữa ánh sáng
- Trước kia tối tăm, nay là con sáng láng trong Chúa; hãy lột bỏ việc tối tăm, mặc lấy áo giáp sáng.
- Xét xem điều gì đẹp lòng Chúa, không sống theo sở thích riêng.
- Hãy tỉnh thức, đừng để đời sống vật chất ru ngủ tâm linh.
-
III. Bước đi cách khôn ngoan
- Giữ cho khéo về sự ăn ở, sống xứng với địa vị con cái Chúa.
- Minh họa: người bị quỷ ám ở vùng núi được giải cứu nhờ cầu nguyện, hàng chục hộ gia đình tin Chúa; kẻ bỏ Chúa thì bị đánh chiếm trở lại.
- Lợi dụng thì giờ: nhiều người chỉ tiếc đã biết Chúa quá muộn; người phục vụ sớm thì đời sống được ban phước.
- Ngày cuối cùng gần, bắt bớ sẽ nặng thêm; hãy lo cho giới trẻ và đồng bào chưa tin.
-
Kết luận
- Gần một trăm triệu người Việt mà tín hữu chưa tới ba triệu; Chúa đang thăm viếng dân tộc, mỗi năm thêm hàng chục Hội Thánh mới.
- Nguyện Chúa dùng mỗi người đem Tin Lành đến cho nhiều người.
Bài liên quan
- 43:14
- 27:39
- 51:44
- 43:43
- 59:55